Trường học tuyên bố bỏ sử dụng nhiều sản phẩm từ nhựa

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, các vật dụng như ly nước, đĩa nhựa, muỗng nhựa sử dụng một lần.

Hưởng ứng phương châm nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa để toàn xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, các vật dụng như ly nước, đĩa nhựa, muỗng nhựa sử dụng một lần. Hoạt động này bắt đầu từ ngày 1.7.

Thay vào đó, khu vực hành chính và giảng đường đều được Trường Đại học Giáo dục trang bị hệ thống máy lọc nước tự động tại mỗi tầng làm việc, giảng đường cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên. 100% các phòng họp đều được trang bị bình đựng nước và cốc uống nước bằng chất liệu sành và thủy tinh.

Việc đưa hệ thống máy lọc nước tự động, thay thế bình nước nhựa bằng cốc chén và bình nước thủy tinh được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, sự đóng góp dựa trên tinh thần xây dựng, tự nguyện của các nhà hảo tâm và nguồn kinh phí của nhà trường.

"Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Trường Đại học Giáo dục hãy bắt tay hành động từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, tự giác xây dựng ý thức bảo vệ môi trường. Hãy là cầu nối, chia sẻ và cùng nhau lan tỏa tinh thần vì một môi trường không có rác thải nhựa", Ban Giám hiệu nhà trường phát động.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày có gần 19.000 tấn rác thải nhựa được thải ra ở Việt Nam. Chỉ tính riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trung bình một ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và nilon.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Công đoàn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Q.CHI |

LĐLĐ TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về chống rác thải nhựa

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước chung tay xây dựng các thể chế, quy định về biển và đại dương nhằm kiểm soát, giảm thiểu và ngăn ngừa rác thải nhựa biển.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Công đoàn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Q.CHI |

LĐLĐ TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019.