Trồng triệu cây xanh để thành phố biển Phan Thiết thêm xanh sạch đẹp

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5.6) và chương trình “trồng một tỷ cây xanh" theo Chỉ thị 45, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 5.6, tại TP.Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2015. Đây là hoạt động hưởng ứng "Chương trình trồng một tỉ cây xanh" theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát động chương trình. Ảnh: DT
Ông Nguyễn Văn Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát động chương trình. Ảnh: DT

Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ đó, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Bởi, tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, khí hậu khô hạn nhất nước. Hoạt động này có sự đồng hành của Nova Group.

Ông Nguyễn Hoài Anh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện đơn vị đồng hành tưới cây mới trồng. Ảnh: DT
Ông Nguyễn Hoài Anh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện đơn vị đồng hành tưới cây mới trồng. Ảnh: DT

Sau lễ phát động, UBND tỉnh giao UBND TP. Phan Thiết phối hợp đơn vị đồng hành tiếp tục trồng cây xanh đô thị, với các loại cây xanh đô thị, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tham gia trồng cây và tưới nước để phát động chương trình tại hàng cây ven sông Cà Ty giữa lòng thành phố biển.

Hàng cây xanh vừa được trồng bên dòng sông Cà Ty giữa lòng TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Hàng cây xanh vừa được trồng bên dòng sông Cà Ty giữa lòng TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Cùng với đó, hàng trăm tình nguyện viên còn tham gia chương trình nhặt rác, làm sạch khu vực biển Tiến Thành, TP.Phan Thiết.

Nhặt rác làm sạch bờ biển Tiến Thành. Ảnh: DT
Nhặt rác làm sạch bờ biển Tiến Thành. Ảnh: DT
Làm sạch bãi biển Đồi Dương TX.LaGi. Ảnh: DT
Làm sạch bãi biển Đồi Dương TX.LaGi. Ảnh: CTV

Cũng trong sáng 5.6, các tổ chức đoàn thể, địa phương và các tình nguyện viên tại huyện Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi, Bình Thuận đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác tại các bãi biển Kê Gà,  bãi biển Đồi Dương, La Gi nhằm hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới" và thực hiện chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2022.

Các chiến sĩ biên phòng cùng các đoàn viên thanh niên nhặt rác làm sạch bãi biển Kê Gà. Ảnh: CTV
Các chiến sĩ biên phòng cùng các đoàn viên thanh niên nhặt rác làm sạch bãi biển Kê Gà. Ảnh: CTV

Trong tiến trình phát triển du lịch, các địa phương luôn chú trọng bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường biển, trồng nhiều cây xanh để hướng đến du lịch biển xanh - sạch - đẹp.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Thuận: Tuyên truyền an toàn giao thông trực quan tại các KCN

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả pháp luật về an toàn giao thông tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lắp các bảng hiệu pano, các mô hình với nội dung tuyên truyền trực quan.

Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc phát động trồng cây

Hải Anh |

Nhân dịp Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã phát động trồng cây hoa mai vàng xung quanh khu vực nhà hiệu bộ.

LĐLĐ Kiên Giang phát động trồng cây xanh, tặng quà cho học sinh nghèo

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tích cực trồng cây xanh, qua đó trở thành phong trào thi đua của các cấp công đoàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ Bình Thuận: Tuyên truyền an toàn giao thông trực quan tại các KCN

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả pháp luật về an toàn giao thông tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lắp các bảng hiệu pano, các mô hình với nội dung tuyên truyền trực quan.

Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc phát động trồng cây

Hải Anh |

Nhân dịp Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã phát động trồng cây hoa mai vàng xung quanh khu vực nhà hiệu bộ.

LĐLĐ Kiên Giang phát động trồng cây xanh, tặng quà cho học sinh nghèo

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tích cực trồng cây xanh, qua đó trở thành phong trào thi đua của các cấp công đoàn.