Trồng hơn 10 ngàn cây đước phục hồi rừng ngập mặn vịnh Nha Trang

Châu Tường |

Chiều 31.7, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã tổ chức Lễ phát động trồng 10 ngàn cây đước phục hồi rừng ngập mặn trong vịnh Nha Trang.

Lễ phát động trồng phục hồi rừng ngập mặn trong vịnh Nha Trang. Ảnh: Châu Tường
Lễ phát động trồng phục hồi rừng ngập mặn trong vịnh Nha Trang. Ảnh: Châu Tường

Đây là công trình do đoàn viên, thanh niên của Ban Quản lý vịnh, phường Vĩnh Trường và một số đơn vị du lịch tại TP. Nha Trang thực hiện.

Hơn 10 ngàn cây đước được trồng trên diện tích 1 ha rừng ngập mặn Đầm Bấy thuộc đảo Hòn Tre (xã Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia trồng hơn 10.000 cây đước tại Đầm Bấy. Ảnh: Châu Tường
Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia trồng hơn 10.000 cây đước tại Đầm Bấy. Ảnh: Châu Tường

Ông Đàm Hải Vân - Trưởng phòng bảo tồn Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết: "Trong vịnh Nha Trang chỉ còn duy nhất rừng ngập mặn Đầm Bấy với diện tích 7 ha. Trong đó có 4 ha rừng tự nhiên và 3 ha do Ban Quản lý vịnh phối hợp với các đơn vị trồng từ năm 2009 đến 2014, rừng đang phát triển tốt".

Sau một thời gian trồng mới và phục hồi, rừng đước đã phủ xanh tại nhiều khu vực của đảo. Ảnh: Châu Tường
Sau một thời gian trồng mới và phục hồi, rừng đước đã phủ xanh tại nhiều khu vực của đảo. Ảnh: Châu Tường

Ngày trước, khu vực này là rừng đước xanh tốt, một loại cây trồng không chỉ có khả năng chống chọi tốt với vùng ngập mặn, mà mỗi cây đước còn là nơi trú ẩn và sinh sản của hàng chục loài tôm, cá… cả loài nhuyễn thể lẫn vỏ giáp. Tuy nhiên, người dân ra đảo đã khai phá làm thu hẹp diện tích rừng ngập mặn xuống mức báo động. Sau nhiều năm chung tay trồng mới và chăm sóc, rừng đước đã được phủ xanh ở nhiều khu vực, nâng cao giá trị đa dạng sinh học biển nơi đây.

Cây trồng ở đây là cây đước, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại đảo. Ảnh: Châu Tường
Cây trồng ở đây là cây đước, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại đảo. Ảnh: Châu Tường
Buổi trồng cây có sự tham gia của nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Nha Trang. Ảnh: Châu Tường
Buổi trồng cây có sự tham gia của nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Nha Trang. Ảnh: Châu Tường
Hơn 1 ha rừng mới đã được trồng. Ảnh: Châu Tường
Hơn 1 ha rừng mới đã được trồng. Ảnh: Châu Tường
Các đơn vị du lịch cũng tham gia trồng rừng. Ảnh: Châu Tường
Các đơn vị du lịch cũng tham gia trồng rừng. Ảnh: Châu Tường
Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Rừng thông ở Lâm Đồng vẫn “chảy máu”

Phú Sơn |

Ngày 27.7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tối vụ án và chuyển hồ sơ qua Công an huyện Bảo Lâm để tiếp tục điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc, chặt hạ.

Lửa thiêu rụi nhiều diện tích rừng ở Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT |

Đến 15h ngày 20.7, vụ cháy rừng xảy ra tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP. Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế hoàn toàn.

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Rừng thông ở Lâm Đồng vẫn “chảy máu”

Phú Sơn |

Ngày 27.7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tối vụ án và chuyển hồ sơ qua Công an huyện Bảo Lâm để tiếp tục điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc, chặt hạ.

Lửa thiêu rụi nhiều diện tích rừng ở Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT |

Đến 15h ngày 20.7, vụ cháy rừng xảy ra tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP. Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế hoàn toàn.

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.