Triều cường tại TPHCM sắp qua đỉnh ngập sâu

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày qua, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh khiến nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn TPHCM bị ngập sâu.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch và ở mức cao.

Cụ thể, đến 7h ngày 8.11, mực nước cao nhất ngày tại các trạm đạt mức từ 1,59 - 1,6m tại trạm Phú An và Nhà Bè.

Mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao trên mức báo động 1 duy trì đến hết ngày 9.11.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai ở cấp độ 2. Trong 1-2 ngày tới, triều cường vẫn còn ở mức cao cảnh báo nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven biển. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h30 - 5h và 17 - 18h.

Trước đó, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cũng đã phát đi thông báo nguy cơ ngập nặng vì triều cường đạt đỉnh 1,7m tại nhiều khu vực ở TPHCM.

Theo ghi nhận nhiều ngày qua, khu vực đường Trần Xuân Soạn (Quận 7), Tôn Thất Thuyết (Quận 4), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)... nước dâng, kéo dài nhiều km khiến việc di chuyển của người dân gặp không ít khó khăn.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM vất vả tát nước ra khỏi nhà ngày triều cường đạt đỉnh

Chân Phúc |

TPHCM - Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) bị ngập sâu, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, cuộc sống bị đảo lộn.

Người dân TPHCM "đánh vật" với triều cường dâng cao

Chân Phúc |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) biến thành biển nước mênh mông, xe cộ qua lại khó khăn, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

TPHCM nguy cơ ngập nặng vì triều cường đạt đỉnh 1,7 m

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự báo ngày 6.11 triều cường đạt đỉnh 1,7 m (cao hơn mức báo động III là 0,10 m) có thể gây ngập nặng nhiều khu vực trũng, thấp.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Người dân TPHCM vất vả tát nước ra khỏi nhà ngày triều cường đạt đỉnh

Chân Phúc |

TPHCM - Triều cường đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) bị ngập sâu, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, cuộc sống bị đảo lộn.

Người dân TPHCM "đánh vật" với triều cường dâng cao

Chân Phúc |

TPHCM - Triều cường dâng cao khiến đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) biến thành biển nước mênh mông, xe cộ qua lại khó khăn, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

TPHCM nguy cơ ngập nặng vì triều cường đạt đỉnh 1,7 m

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự báo ngày 6.11 triều cường đạt đỉnh 1,7 m (cao hơn mức báo động III là 0,10 m) có thể gây ngập nặng nhiều khu vực trũng, thấp.