Triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh

Vũ Long |

Trong 5 năm tới, cả nước trồng 1 tỉ cây xanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 23.4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Hội nghị triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ NNPTNT - ông Hà Công Tuấn, nhấn mạnh: Đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh, trong đó 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở khu đô thị và vùng nông thôn; 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm phần nào bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Thủ tướng đã đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, trong quá trình triển khai thực hiện chúng ta phải nâng cao được nhận thức, ý thức của người dân và cộng đồng, xã hội hóa trồng rừng, trồng rừng đi đôi với chăm sóc, kiểm tra để cây phát triển, tránh phô trương, hình thức, lãng phí" - Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đề nghị các địa phương chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương để triển khai hiệu quả.

Thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai trồng 1 tỉ cây xanh, ông Trần Quang Bảo - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết: Năm 2021, cả nước trồng khoảng 172 triệu cây xanh, trong đó có 120 triệu cây xanh phân tán, tăng 1,5 lần so với năm 2020. Từ năm 2022-2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm. Trong đó, cây xanh phân tán là 142,5 triệu cây, tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Xã hội hóa, huy động nguồn lực

Theo ông Trần Quang Bảo, triển khai trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới, cần tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai trồng và bảo vệ cây xanh. Trong đó, kêu gọi tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây xanh thông qua các dự án tài trợ hoặc sáng kiến thành lập quỹ trồng cây xanh của các địa phương;

Kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế triển khai hiệu quả các dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, trồng cây xanh...

Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở...

"UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất mới trồng rừng sản xuất, đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị; bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách, lồng ghép từ các chương trình, dự án; chủ động chuẩn bị cây giống có chất lượng để triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh hiệu quả, chất lượng" - ông Trần Quang Bảo nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Phát động trồng 1 tỉ cây xanh tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 18.4, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh" và tham gia “Chạy cùng VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn”.

Cải tạo, trồng thêm cây xanh cho khu lưu trú 300 công nhân

Nam Dương |

Sáng 6.4, Đoàn thanh niên Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Cải tạo, tăng cường mảng xanh cho Khu lưu trú công nhân” tại Khu phố 4, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức.

Đồng Nai: Chương trình trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn bộ phận và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khí thấp áp Nhơn Trạch (Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) đã phát động và tổ chức thực hiện chương trình “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phát động trồng 1 tỉ cây xanh tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Ngày 18.4, tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động "Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh" và tham gia “Chạy cùng VRACE 2021 - Cùng miền Tây vượt hạn mặn”.

Cải tạo, trồng thêm cây xanh cho khu lưu trú 300 công nhân

Nam Dương |

Sáng 6.4, Đoàn thanh niên Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Cải tạo, tăng cường mảng xanh cho Khu lưu trú công nhân” tại Khu phố 4, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức.

Đồng Nai: Chương trình trồng cây xanh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn bộ phận và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khí thấp áp Nhơn Trạch (Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) đã phát động và tổ chức thực hiện chương trình “Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại” nhằm góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.