“Trạm tập kết xanh” góp phần xóa điểm nóng về rác ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - “Trạm tập kết xanh” không chỉ góp phần xóa những điểm nóng về rác thải trên địa bàn TP Phú Quốc mà còn khuyến khích cho người dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Mô hình “Trạm tập kết xanh” tại xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc vừa được Thành đoàn Phú Quốc cùng Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF Việt Nam tổ chức lễ ra mắt.

Theo Thành đoàn Phú Quốc, đây là trạm tập kết xanh thứ 3 được thực hiện, sau phường Dương Đông và phường An Thới và sẽ giao lại cho Xã đoàn Cửa Cạn quản lý.

Sau lễ ra mắt trạm tập kết xanh, rất đông người dân đến đổi rác thải nhựa lấy quà. Các loại rác được đổi là các vật dụng quen thuộc như ly nhựa, chai nhựa đựng gia vị, xà phòng, túi ni lông và ống hút đã qua sử dụng. Quà tặng được chuẩn bị sẵn gồm các nhu yếu phẩm, gia vị, dụng cụ học tập của học sinh, khẩu trang...

Anh Hà Như Thành, Bí thư xã Đoàn Cửa Cạn, TP. Phú Quốc cho biết: Xã đoàn cũng sẽ thường xuyên tổ chức giờ vàng đổi rác lấy quà để người dân từng bước phân loại rác thải nhựa, khó phân hủy. “Quy tắc là chỉ đổi rác đã được làm sạch và phơi khô, đổi theo khối lượng từ 1kg trở lên, nhận quà tặng tương ứng có giá trị từ 20 - 100 ngàn đồng. Chúng tôi mong qua đây người dân sẽ dần hình thành được thói quen không vứt rác bừa bãi, cùng vận động nhau thực hiện”, anh Thành chia sẻ thêm.

Mô hình “trạm tập kết xanh” đổi rác thải nhựa lấy quà là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: PV
Mô hình “Trạm tập kết xanh” đổi rác thải nhựa lấy quà là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: PV

Thời gian qua UBND thành phố Phú Quốc đã ký cam kết với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF Việt Nam sẽ hướng tới thành phố đảo không rác thải nhựa và giảm 30% rác thải nhựa cho tới năm 2030. Trong kế hoạch năm 2022, thành đoàn Phú Quốc cũng đã cùng với WWF xây dựng kế hoạch triển khai những mô hình trạm tập kết xanh đổi rác thải nhựa lấy quà và xóa những điểm nóng về rác.

Chị Phan Trần Thái Giang, Cán bộ dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam WWF cho biết: “3 điểm trạm tập kết xanh tại Phú Quốc thực hiện khá hiệu quả. Người dân đã biết đến mô hình đổi rác lấy quà rất nhiều, được hướng dẫn phân loại rác và thực hành. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, triển khai ở những xã, phường khác cùng thực hiện”.

Việc ra mắt mô hình trạm tập kết xanh đổi rác thải nhựa lấy quà là hoạt động thiết thực nhằm tập trung sự chú ý của người dân và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, kêu gọi cộng đồng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ rác thải nhựa đúng nơi quy định, chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ thành phố biển đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phát động toàn dân bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - TP. Phú Quốc làm lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Kết nối, mang tư duy sống xanh đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài công việc chuyên môn, nhóm IT Phú Quốc còn cùng với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát động toàn dân bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - TP. Phú Quốc làm lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Kết nối, mang tư duy sống xanh đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài công việc chuyên môn, nhóm IT Phú Quốc còn cùng với các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và địa phương tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và nhiều hoạt động thiết thực khác.