TPHCM xảy ra mưa diện rộng vào ngày thi tốt nghiệp THPT cuối cùng

HẠ MÂY |

Vào ngày 8.7, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ kết thúc, tuy nhiên thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận vẫn tiếp tục xảy ra mưa diện rộng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 6h qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa ghi nhận được tại: Viên An Đông (Cà Mau) 22.6mm...

Sáng sớm nay (8.7), sau khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Rãnh áp thấp qua Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới hoạt động yếu dần. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh.

Mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ mưa rất to ở khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Thời gian mưa tập trung vào buổi chiều và tối. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Đồng thời, tại các khu vực trũng thấp, đô thị cần đề phòng xảy ra ngập úng cục bộ. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 10.7.

Ban ngày trời mây thay đổi, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30-33 độ. Riêng khu vực các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang trời phổ biến nhiều mây, nắng yếu nên nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 30 độ.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay (8.7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Đồng thời, ở vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 8.7: Bắc và Trung Bộ mưa dông gió lớn do áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tin áp thấp mới nhất: Sáng mai áp thấp nhiệt đới vào Thanh Hoá gây mưa lớn

THẢO ANH |

Dự báo, đến 7h ngày 8.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp gây mưa dông diện rộng từ đêm nay

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dù cường độ áp thấp nhiệt đới không quá mạnh nhưng diễn biến phức tạp và hoàn lưu gây mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 8.7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 8.7: Bắc và Trung Bộ mưa dông gió lớn do áp thấp nhiệt đới

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tin áp thấp mới nhất: Sáng mai áp thấp nhiệt đới vào Thanh Hoá gây mưa lớn

THẢO ANH |

Dự báo, đến 7h ngày 8.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 105,3 độ kinh đông, ngay trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp gây mưa dông diện rộng từ đêm nay

THẢO ANH - CÁT TƯỜNG |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dù cường độ áp thấp nhiệt đới không quá mạnh nhưng diễn biến phức tạp và hoàn lưu gây mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 8.7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.