TPHCM và Nam bộ khi nào hết nắng nóng, oi bức?

Phương Thảo |

Trong thời gian tới, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng các tỉnh miền Đông Nam bộ có nơi nóng 38 độ C. Tình trạng nắng nóng sẽ tiếp diễn 5-7 ngày tới, lâu nhất là 10 ngày và khi đó Nam bộ vào mùa mưa.

Trong những ngày vừa qua, tình trạng nắng nóng diễn ra trên cả nước. Khu vực Nam bộ đang trong những ngày cuối của giai đoạn nắng nóng. Khoảng gần 3 tháng qua, khu vực Nam bộ, đặc biệt là các tỉnh miền Đông và TPHCM, liên tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi nóng đến 37-38 độ C.

Tình trạng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn 5-7 ngày nữa, muộn nhất là kéo dài 10 ngày và sẽ chấm dứt khi Nam bộ bước vào mùa mưa

Nhận định thời tiết trong thời gian gần đây, chuyên gia khí tượng thủy văn - Ths Lê Thị Xuân Lan - cho biết: "Những ngày này khu vực Nam bộ trời nhiều mây, độ ẩm cao. Khu vực Nam bộ bắt đầu hình thành các khối mây dông. Trong 5-7 ngày tới, các tỉnh Nam bộ và TPHCM bắt đầu xuất hiện những cơn mưa ở thời điểm sau 15h. Tuy nhiên mưa diễn ra không đồng đều ở Nam bộ. Cụ thể, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa đến to, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh".

Khác với mọi năm, năm nay mùa khô ở các tỉnh Nam bộ, trong đó có TPHCM kéo dài 6 tháng (dài hơn mọi năm). Thời gian nắng và cường độ tia cực tím càng ngày càng tăng thêm, bà Lan thông tin thêm.

Những ngày này, người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10-16h, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất.

Đối với những người già, người bị bệnh tim mạch, bênh hô hấp hạn chế ra đường vào khung giờ trên. Nếu ra đường, người dân cần tự trang bị cho mình những vật dụng bảo vệ mắt và làn da để hạn chế tác động của bức xạ.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.

Đầu hè nhiều nơi nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, tia UV gây nguy hại

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Đặc biệt trong những ngày tới nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

TPHCM: Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân vẫn nườm nượp ra đường đi chơi

Anh Tú |

Trong ngày 1.5, thời tiết TPHCM nắng nóng gay gắt và oi bức, xuất hiện các cảnh báo về chỉ số UV (tia cực tím) ở mức rất cao có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù vậy theo ghi nhận phóng viên, nhiều người dân vẫn đổ xô ra đường đi chơi lễ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội nắng nóng, người dân "xé rào" xuống hồ Tây tắm giải nhiệt

Sơn Tùng |

Trước cái nóng gay gắt của mùa hè, nhiều người dân Thủ đô đã đổ xô tới bãi tắm tự phát ở Hồ Tây để giải nhiệt, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để chống dịch COVID-19.

Đầu hè nhiều nơi nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, tia UV gây nguy hại

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Đặc biệt trong những ngày tới nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

TPHCM: Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân vẫn nườm nượp ra đường đi chơi

Anh Tú |

Trong ngày 1.5, thời tiết TPHCM nắng nóng gay gắt và oi bức, xuất hiện các cảnh báo về chỉ số UV (tia cực tím) ở mức rất cao có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù vậy theo ghi nhận phóng viên, nhiều người dân vẫn đổ xô ra đường đi chơi lễ.