TPHCM và một số tỉnh Nam Bộ bất ngờ có mưa trái mùa

HẠ MÂY |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa trái mùa có khả năng còn tiếp tục diễn ra tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, trên khu vực phổ biến trong khoảng từ 0-10mm.

Chiều tối ngày 16.1, mây dông đang phát triển, gây mưa, mưa rào trên khu vực huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn. Ngoài ra, mây đối lưu trên khu vực Bình Dương cũng có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Trong 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào có nơi kèm theo dông, sét cho khu vực kể trên, sau đó mây dông có khả năng lan sang các khu vực lân cận của TPThủ Đức và khu vực trung tâm TPHCM.

Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Mưa diễn ra chiều tối ngày 16.1. Ảnh: UDImaps
Mưa diễn ra chiều tối ngày 16.1. Ảnh: UDImaps

Trong đêm nay và ngày mai (17.1), vùng biển TPHCM có mưa rào và dông vài nơi. Trên vùng biển TPHCM, gió Đông Bắc giảm dần ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2.0-3.0m

Trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu dần, đến khoảng ngày 20-21.1 khả năng được tăng cường mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh dần, vị trí trục qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Do đó, thời tiết Nam Bộ từ nay đến ngày 18.1, sáng sớm khả năng cao có mù nhẹ và trời hơi se lạnh vào lúc sáng sớm. Nhiệt độ trung bình dao động từ 26.5-27.5 độ C.

Trời ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia cực tím ở mức trung bình - cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Biên độ nhiệt ngày và đêm tương đối lớn, đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh có khả năng gây nên các bệnh về đường hô hấp.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, miền Bắc chuyển mưa rét

AN AN |

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, khoảng ngày 20.1 một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa dầm gió rét kết thúc?

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ẩm miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa trong cuối tuần này và đầu tuần tới.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Nhiều đoạn hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhiều vị trí hàng rào lưới thép gai để bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ gây mất an toàn cho đường cao tốc.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan nhận lương sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, đến ngày 17.1, cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã được nhận lương của tháng 9 và tháng 10.2023.

Hai công viên quy mô khủng ở quận Cầu Giấy xuống cấp sắp được cải tạo

Ngọc Thùy |

Hiện nay, hai công viên có quy mô khủng tại quận Cầu Giấy là công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô trong tình trạng xuống cấp. Theo cơ quan chức năng, sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa hai công viên này trong năm 2024 - 2025.

Vé máy bay Tết ngày càng tăng giá, chuyến bay giờ xấu cũng đắt đỏ

Chí Long |

Giá vé máy bay nội địa tăng, nhiều đường bay đã kín chỗ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Xác định Trưởng phòng VKSND tỉnh Quảng Bình nhận hối lộ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 17.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, đã nhận thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hành vi "nhận hối lộ" của một trưởng phòng trực thuộc.

Sắp xuất hiện đợt không khí lạnh mới, miền Bắc chuyển mưa rét

AN AN |

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, khoảng ngày 20.1 một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa dầm gió rét kết thúc?

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ẩm miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa trong cuối tuần này và đầu tuần tới.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.