TPHCM trở lạnh từ hôm nay (29.1)

Ngọc Lê |

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu nên tiết trời TPHCM trở lạnh từ hôm nay (29.1), nhiệt độ giảm còn 22-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 29.1), một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống nước ta và tác động đến vùng núi phía Bắc, sau mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dưới tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng là 13-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Riêng khu vực núi cao có thể xuất hiện mức rét hại sâu, dưới 5 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới TPHCM lần này chỉ diễn ra tầm 3-4 ngày, có cường độ không quá mạnh.

"Các tỉnh, thành Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh như đợt vừa qua. Trong tuần, khu vực có mức nhiệt cao lên tới 30-33 độ C. Đến đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 21-24 độ C, vài nơi có mưa rào” - Ông Quyết cho hay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, tiết trời TPHCM trở lạnh, nhiệt độ giảm còn 22-25 độ C. Sau 8h, trời bắt đầu có nắng. Cường độ nắng mạnh hơn về trưa chiều, thời tiết oi bức với nhiệt độ cao nhất dao động 30-32 độ C.

Chiều tối, khu vực tiếp tục duy trì trạng thái tạnh ráo, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Đối với vùng biển ngoài khơi, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cũng tác động vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà mau (bao gồm vùng biển TPHCM) và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa).

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Ảnh hưởng không khí lạnh, TPHCM có thể xuất hiện mưa rào vào chiều nay

Lê Phúc |

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc, chiều tối nay (ngày 28.1), TPHCM có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Hà Nội trở rét sâu từ chiều nay do không khí lạnh tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (28.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta.

Không khí lạnh tăng cường, TPHCM chuẩn bị se lạnh

Hạ Mây |

Đêm nay, TPHCM đón thêm một đợt không khí lạnh mới được tăng cường từ phía Bắc. Trong ngày chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng cực đại vào giữa trưa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ảnh hưởng không khí lạnh, TPHCM có thể xuất hiện mưa rào vào chiều nay

Lê Phúc |

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc, chiều tối nay (ngày 28.1), TPHCM có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Hà Nội trở rét sâu từ chiều nay do không khí lạnh tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (28.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta.

Không khí lạnh tăng cường, TPHCM chuẩn bị se lạnh

Hạ Mây |

Đêm nay, TPHCM đón thêm một đợt không khí lạnh mới được tăng cường từ phía Bắc. Trong ngày chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng cực đại vào giữa trưa.