TPHCM: Thời tiết ngày ông Công ông Táo se lạnh vào sáng sớm và đêm

Hạ Mây |

Ngày 4.2, TPHCM tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh, chất lượng không khí ở ngưỡng không lành mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (ngày 4.2), khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, gây giảm nhiệt cho khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới TPHCM lần này có cường độ trung bình, chỉ diễn ra trong vài ngày.

"Các tỉnh, thành Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh như đợt Tết dương lịch. Tuy nhiên, kiểu thời tiết phổ biến vẫn duy trì đêm và sáng trời se lạnh từ 21-24 độ C, ban ngày mức nhiệt cao lên tới 30-33 độ C” - ông Quyết cho hay.

Về chất lượng không khí, sáng 4.2 tại TPHCM ứng dụng AirVisual cho thấy ở ngưỡng không lành mạnh. Chỉ số AQI trung bình toàn thành phố là 151 đơn vị.

Cụ thể, điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 159 đơn vị. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất là Vinhomes Central Park (Quận 1) với 104 đơn vị.

Thời tiết trong ngày tại TPHCM có mây rải rác, ngày trời nắng nóng, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động khoảng 23 đến 34 độ C, đêm không mưa.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sáng và đêm trời se lạnh, trưa nhiệt độ tăng cao nhất 33 độ C

Hạ Mây |

Ngày 3.2, thời tiết tại TPHCM duy trì kiểu ban ngày trời nắng nóng, sáng và đêm nhiệt độ xuống thấp, có cảm giác se lạnh. Chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ.

TPHCM: Chất lượng không khí trong lành

Ngọc Lê |

Ngày 2.2, thời tiết TPHCM mát mẻ, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng trong lành.

TPHCM: Thời tiết đầu tuần mát mẻ

Ngọc Lê |

Ngày 1.2, thời tiết TPHCM mát mẻ, không khí tương đối trong lành.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Sáng và đêm trời se lạnh, trưa nhiệt độ tăng cao nhất 33 độ C

Hạ Mây |

Ngày 3.2, thời tiết tại TPHCM duy trì kiểu ban ngày trời nắng nóng, sáng và đêm nhiệt độ xuống thấp, có cảm giác se lạnh. Chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ.

TPHCM: Chất lượng không khí trong lành

Ngọc Lê |

Ngày 2.2, thời tiết TPHCM mát mẻ, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng trong lành.

TPHCM: Thời tiết đầu tuần mát mẻ

Ngọc Lê |

Ngày 1.2, thời tiết TPHCM mát mẻ, không khí tương đối trong lành.