TPHCM: Thời tiết ngày đầu tiên đi làm của năm Tân Sửu trời se lạnh

Hạ Mây |

Thời tiết trong ngày đầu tiên đi làm của năm Tân Sửu tại TPHCM có nắng nóng, sáng sớm và đêm se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 20-32 độ C.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay, áp cao lạnh lục địa đang dịch chuyển xuống phía Nam, vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ có gió mạnh cấp 3. Thời tiết đất liền tại khu vực Nam bộ se lạnh.

"Trong 24h tới, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường gió trên vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ hoạt động với cường độ mạnh dần. Thời tiết đất liền tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận se lạnh về đêm và sáng sớm" - ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho bay.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng tới một số nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 , có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Về chất lượng không khí tại TPHCM được ứng dụng AirVisual đánh giá ở ngưỡng trung bình với 54 đơn vị.

Khu vực Tân Phong (Quận 7) là nơi có chỉ số AQI cao nhất Thành phố với 80 đơn vị. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất TPHCM là THCS Thạnh Mỹ Lợi với 25 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết TPHCM năm 2021: Đầu năm xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa

Ngọc Lê - Chân Phúc |

Thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ, những tháng đầu năm 2021 sẽ xuất hiện mưa trái mùa tương đối nhiều. Vào tầm giữa và cuối năm sẽ chuyển về trạng thái trung tính.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.2 - mùng 4 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.2, Hà Nội phổ biến ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế vẫn sẽ ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 24-27 độ C.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Không khí lạnh gây mưa tại miền Bắc

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu và lệch về phía Đông nên trời nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 16-17.2 có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn; trời chuyển rét, tuy nhiên ít có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 22-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời tiết TPHCM năm 2021: Đầu năm xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa

Ngọc Lê - Chân Phúc |

Thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ, những tháng đầu năm 2021 sẽ xuất hiện mưa trái mùa tương đối nhiều. Vào tầm giữa và cuối năm sẽ chuyển về trạng thái trung tính.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.2 - mùng 4 Tết

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 15.2, Hà Nội phổ biến ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế vẫn sẽ ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 24-27 độ C.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Không khí lạnh gây mưa tại miền Bắc

Hoàng Minh |

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu và lệch về phía Đông nên trời nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 16-17.2 có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn; trời chuyển rét, tuy nhiên ít có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 22-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.