TPHCM se lạnh với 20 độ C, nhiều sương mù, chất lượng không khí xấu

Ngọc Lê |

Trong ngày 19.1, thời tiết tại TPHCM tiếp tục se lạnh vào sáng sớm và về đêm, chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết không khí lạnh từ phía Bắc suy yếu dần nên Nam bộ có mây, ngày nắng. Đêm và sáng sớm thời tiết lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C và cao nhất 28-31 độ C, miền Đông Nam bộ có nơi dưới 19 độ C.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hiện áp cao lạnh đang suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc sẽ tăng lên. Trong khi đó, sóng lạnh từ khối khí này vẫn khuếch tán đến Nam bộ và TPHCM nên vẫn làm giảm nhiệt nơi đây.

“Trong 24h tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Khoảng ngày 24-25.1, áp cao lạnh được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Từ ngày 22-24.1, Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi những nhiễu động trên cao, trời tiếp tục lạnh vào sáng sớm và đêm” - ông Lê Đình Quyết cho hay.

Trong ngày 19.1, người dân TPHCM tiếp tục đón ngày mới trong tiết trời se lạnh. Nhiệt độ buổi sáng duy trì từ 20-24 độ C. Sau 9h, nền nhiệt tăng lên khoảng 25-30 độ C, đến tối giảm còn 24 độ C.

Đây là mức nhiệt thấp duy trì gần 1 tuần nay. Buổi sáng trời có ít mây, nắng nhẹ, tầm nhìn thấp do nhiều sương mù, chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đầu tuần TPHCM se lạnh vào sáng sớm và tối

Ngọc Lê |

TPHCM tiếp tục đón không khí lạnh vào ngày đầu tuần (18.1), nhiệt độ giảm còn 21 độ C vào buổi sáng.

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM thích thú diện áo ấm ra đường

Chân Phúc - Thanh Chân |

Sáng 18.1, thời tiết ở TPHCM trở lạnh khiến nhiều người dân phải mặc đồ ấm khi ra đường. Lúc sáng sớm, nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 20 độ C tại TP.HCM.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tất bật mua bán hàng Tết Tân Sửu 2021 tại khu chợ Lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Cận Tết Tân Sửu 2021, việc mua bán ở khu chợ Lớn diễn ra vô cùng tất bật, hàng hóa đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đầu tuần TPHCM se lạnh vào sáng sớm và tối

Ngọc Lê |

TPHCM tiếp tục đón không khí lạnh vào ngày đầu tuần (18.1), nhiệt độ giảm còn 21 độ C vào buổi sáng.

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM thích thú diện áo ấm ra đường

Chân Phúc - Thanh Chân |

Sáng 18.1, thời tiết ở TPHCM trở lạnh khiến nhiều người dân phải mặc đồ ấm khi ra đường. Lúc sáng sớm, nhiệt độ có lúc giảm xuống còn 20 độ C tại TP.HCM.