TPHCM: Người dân lại lội bì bõm sau mưa lớn, nước ngập các tuyến đường

Anh Tú |

TPHCM - Sau cơn mưa chiều 19.6, một số tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân phải lội bì bõm về nhà.

Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 15h chiều tại hầu hết quận, huyện ở TPHCM, từ các khu vực trung tâm như quận 1, 3 đến các nơi xa như quận Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, TP.Thủ Đức gây ngập, ứ đọng nước ở nhiều khu vực.

Ghi nhận tại quận Gò Vấp, TPHCM, mưa lớn xuất hiện và kéo dài hơn 30 phút. Nhiều tuyến đường tại quận này ngập sâu như: Nguyễn Tư Giãn, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu.

 
 
Đường Nguyễn Văn Khối, phường 12, quận Gò Vấp nước ngập lút bánh xe
 
Hơn 16 giờ, tuyến đường Nguyễn Tư Giãn, Gò Vấp ngập sâu trong nước. Giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ.
Nhiều xe chết máy khiến việc đi lại người dân hết sức khó khăn
Nhiều xe chết máy khiến việc đi lại người dân hết sức khó khăn
Nhiều xe chết máy khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
 
Nhiều người dân đứng chờ nước rút mới dám đi tiếp.

“Chiều nay, mưa được khoảng 30 phút là đường ngập băng, lúc mưa to nước lên sát nhà. Giờ mưa giảm, nước rút xuống nên tôi ra quét dọn lại. Khu này ở chỗ trũng, cứ mưa là ngập, buôn bán ở đây nhiều năm nên tôi cũng quen rồi” - chị Thu Trang, sống đường Nguyễn Văn Khối cho biết.

Dự báo trong 24 giờ tới của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Nam bộ sẽ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Hầm chui An Sương ở TPHCM ngập sau cơn mưa lớn

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 13.6, nhiều tài xế lái ôtô qua hầm chui An Sương, hướng Quốc lộ 22 vào trung tâm TPHCM bất ngờ vì nước ngập sâu, đi lại khó khăn. Theo các tài xế, hầm ngập có thể do cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối 12.6.

TPHCM quyết khơi thông kênh rạch để chống ngập

MINH QUÂN |

TPHCM - Nạo vét, khơi thông các tuyến kênh rạch bị bồi lắng, ô nhiễm để tăng khả năng trữ, thoát nước, cải thiện môi trường là giải pháp TPHCM đang hướng tới để chống ngập bền vững.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Hầm chui An Sương ở TPHCM ngập sau cơn mưa lớn

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 13.6, nhiều tài xế lái ôtô qua hầm chui An Sương, hướng Quốc lộ 22 vào trung tâm TPHCM bất ngờ vì nước ngập sâu, đi lại khó khăn. Theo các tài xế, hầm ngập có thể do cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối 12.6.

TPHCM quyết khơi thông kênh rạch để chống ngập

MINH QUÂN |

TPHCM - Nạo vét, khơi thông các tuyến kênh rạch bị bồi lắng, ô nhiễm để tăng khả năng trữ, thoát nước, cải thiện môi trường là giải pháp TPHCM đang hướng tới để chống ngập bền vững.