TPHCM duy trì nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 37 độ C

Hạ Mây |

Hôm nay (13.3), TPHCM và các tỉnh, thành Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 37 độ C, ngày nắng, không mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trong hôm nay, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra tại các tỉnh, thành Nam Bộ.

Tình trạng nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp diễn ra với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 35-37 độ C. Miền Tây Nam Bộ có mức nhiệt độ cao nhất là 35 độ C ở một vài tỉnh, thành.

"Nóng bức khó chịu nhất vào buổi trưa, khoảng 11-15h. Nếu phải ra ngoài, cần mang theo các vật dụng che nắng như áo chống nắng, dù, và bôi kem chống nắng" - ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho hay.

Trong hôm nay, chỉ số UV cực đại tiềm năng trong ngày tại TPHCM tiếp tục ở mức 10 đơn vị. Đây là ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số UV cao nhất vào lúc 10h-14h, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao.

Ứng dụng AirVisual đánh giá chất lượng không khí tại TPHCM hôm nay ở ngưỡng không lành mạnh với 103 đơn vị.

Điểm quan trắc cao nhất tại TPHCM là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 159 đơn vị. Tiếp đến là khu vực phường 11, quận Phú Nhuận với 157 đơn vị. Các điểm quan trắc còn lại đều ở ngưỡng trung bình từ 55-112 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ chỉ cách lựa chọn quần áo chống nắng nóng, tia UV ở TPHCM

Thanh Chân |

Thời tiết nắng nóng vẫn còn được duy trì ở TPHCM với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, chỉ số UV cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trước kiểu thời tiết này, ThS.BS Phan Minh Đoàn (Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM) cũng đã chia sẻ những lưu ý cho người dân khi ra đường.

Nam Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng mới, nhiệt độ khoảng 37 độ C

HẠ MÂY |

Trong hôm nay (12.3), TPHCM và các tỉnh, thành lân cận xảy ra đợt nắng nóng diện rộng mới, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Nhiều đoạn đường ở TPHCM “bỏng rát” dưới nắng vì thiếu cây xanh

MINH QUÂN |

Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống. Người đi đường dù đã trùm kín mít vẫn không thoát khỏi cảnh chịu nóng "bỏng rát".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bác sĩ chỉ cách lựa chọn quần áo chống nắng nóng, tia UV ở TPHCM

Thanh Chân |

Thời tiết nắng nóng vẫn còn được duy trì ở TPHCM với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, chỉ số UV cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trước kiểu thời tiết này, ThS.BS Phan Minh Đoàn (Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM) cũng đã chia sẻ những lưu ý cho người dân khi ra đường.

Nam Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng mới, nhiệt độ khoảng 37 độ C

HẠ MÂY |

Trong hôm nay (12.3), TPHCM và các tỉnh, thành lân cận xảy ra đợt nắng nóng diện rộng mới, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Nhiều đoạn đường ở TPHCM “bỏng rát” dưới nắng vì thiếu cây xanh

MINH QUÂN |

Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống. Người đi đường dù đã trùm kín mít vẫn không thoát khỏi cảnh chịu nóng "bỏng rát".