TPHCM chuẩn bị mưa dông lớn ở nhiều quận, huyện

HẠ MÂY |

Chiều 17.8, mưa dông bắt đầu xuất hiện trên nhiều quận, huyện của TPHCM. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển ở khu vực huyện Cần Giờ, Hóc Môn và Quận 12.

Trong khoảng 0-3 giờ tới, các ổ mây dông này sẽ phát triển mạnh hơn gây mưa rào cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các quận huyện lân cận, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Càng về chiều tối, mây đối lưu phát triển gây mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Vùng trọng tâm mưa tập trung ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Long An, Hậu Giang, Đồng Nai.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, thấp nhất 23-27 độ C.

Những ngày gần đây, TPHCM liên tục xảy ra mưa dông từ trưa và chiều tối, nguyên nhân chủ yếu ở rìa xa phía nam rãnh thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động không mạnh chi phối.

Dự báo thời tiết Nam bộ trong những ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Thời gian có mưa vừa, mưa to ở Nam bộ, TPHCM sẽ chủ yếu về đêm và chiều, chiều tối. Trong cơn dông, người dân cần cẩn trọng đề phòng khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy xảy ra trong những khoảng thời gian này.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mưa to, dự báo xu hướng mưa gia tăng trong những ngày tới

HẠ MÂY |

TPHCM đang mưa trắng trời ở nhiều khu vực và gây ngập cục bộ một số nơi. Những ngày tới, mưa cũng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm

AN AN |

Do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5000m hoạt động mạnh dần nên từ ngày mai (9.8) đến ngày 11.8, ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp sẽ đạt cực đại vào tuần tới

Nguyễn Hạnh |

Một trận mưa sao băng tuyệt đẹp được gọi là Perseids sẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi nó đạt cực đại vào ngày 12.8 - Daily Mail đưa tin.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM mưa to, dự báo xu hướng mưa gia tăng trong những ngày tới

HẠ MÂY |

TPHCM đang mưa trắng trời ở nhiều khu vực và gây ngập cục bộ một số nơi. Những ngày tới, mưa cũng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm

AN AN |

Do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5000m hoạt động mạnh dần nên từ ngày mai (9.8) đến ngày 11.8, ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp sẽ đạt cực đại vào tuần tới

Nguyễn Hạnh |

Một trận mưa sao băng tuyệt đẹp được gọi là Perseids sẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi nó đạt cực đại vào ngày 12.8 - Daily Mail đưa tin.