TPHCM chuẩn bị đón không khí lạnh hơn vào đầu tuần sau

Ngọc Lê |

Những ngày qua, người dân TPHCM đón Tết Dương lịch trong tiết trời se lạnh và chuẩn bị đón tiếp một đợt không khí lạnh vào đầu tuần sau ngày 4.1.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định những ngày tới (từ ngày 4 - 6.1), miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh mạnh hơn đợt này.

"Khối không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ khuếch tán sâu xuống phía Nam, làm cho nhiệt độ giảm, nhất là sáng sớm tạo ra tiết trời se lạnh. Do đó, thời tiết se lạnh tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn".- Ông Quyết cho hay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 5 - 9.1, nhiệt độ TPHCM cũng giảm sâu, còn 20 - 21 độ C vào sáng sớm, buổi trưa duy trì 30 - 31 độ C và tối hạ thấp trở lại.

Đặc biệt, trong ngày xuất hiện nhiều sương mù, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh miền Nam vẫn có mưa trái mùa, chủ yếu ven biển khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, nhưng lưu lượng nhỏ.

Kiểu thời tiết lạnh sẽ tác động khá thuận lợi cho các vườn mai, vườn hoa chuẩn bị cho dịp Tết Âm lịch. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chú ý những trận mưa trái mùa trong những ngày này.

Trong ngày 4.1, thời tiết TPHCM dao động từ 23 - 32 độ C, mây rải rác, trong ngày có nắng và gió nhẹ. Chất lượng không khí ở ngưỡng không tốt.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tràn về miền Tây, Bạc Liêu lo cúm gia cầm

NHẬT HỒ |

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh đạt rất thấp. Cơ quan này cũng lo ngại tình hình dịch cúm gia cầm có khả năng tái phát khi không khí lạnh tràn về các tỉnh miền Tây ngay mùa vịt chạy đồng.

Không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường liên tục, ứng phó rét đậm rét hại ra sao?

Nhóm PV |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã nhanh chóng tính toán phương án và hướng dẫn người dân ứng phó với những đợt rét đậm, rét hại dồn dập.

Không khí se lạnh, đẹp trong ngày đầu năm mới tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Tại tỉnh Gia Lai, sáng ngày đầu năm mới 2021, không khí lạnh từ phía bắc đã tràn về trên mảnh đất cao nguyên. Người dân được nghỉ Tết dương lịch nên ít ra đường hơn mọi ngày bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không khí lạnh tràn về miền Tây, Bạc Liêu lo cúm gia cầm

NHẬT HỒ |

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh đạt rất thấp. Cơ quan này cũng lo ngại tình hình dịch cúm gia cầm có khả năng tái phát khi không khí lạnh tràn về các tỉnh miền Tây ngay mùa vịt chạy đồng.

Không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường liên tục, ứng phó rét đậm rét hại ra sao?

Nhóm PV |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã nhanh chóng tính toán phương án và hướng dẫn người dân ứng phó với những đợt rét đậm, rét hại dồn dập.

Không khí se lạnh, đẹp trong ngày đầu năm mới tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Tại tỉnh Gia Lai, sáng ngày đầu năm mới 2021, không khí lạnh từ phía bắc đã tràn về trên mảnh đất cao nguyên. Người dân được nghỉ Tết dương lịch nên ít ra đường hơn mọi ngày bình thường.