TPHCM chuẩn bị "đối diện" với kỳ triều cường cao nhất năm

Ngọc Lê |

Trong 3 ngày tới, TPHCM sẽ đối mặt với tình trạng ngập sâu ở nhiều khu vực trũng thấp do mực nước triều cường dâng cao.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, TPHCM sẽ đối mặt với tình trạng ngập sâu ở nhiều khu vực trũng thấp do triều cường. Đây là kỳ triều cao nhất, tính từ đầu năm đến nay.

Mực nước hôm nay 14.11 tại trạm Phú An - sông Sài Gòn tiếp tục chạm 1,64 m. Mực nước các trạm Phú An, Nhà Bè liên tục tăng 2 ngày gần đây 12-13.11, từ 1,32 m và 1,30 m lên 1,54 m và 1,52 m.

Kể từ ngày 15.11, mực nước tại trạm Phú An - sông Sài Gòn lên nhanh, đỉnh triều sẽ xuất hiện 2 khung thời gian, 16-18h và 17-19h. Dự báo các ngày 15-17.11, đỉnh triều vượt mức báo động 3 với mực nước lên đến 1,74-1,76 m.

Tình trạng ngập tại TPHCM sẽ xuất hiện tại một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Quận 7, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè và Quốc Hương, Quận 2...

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban PCTTTKCN) cũng đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao và xả lũ trên địa bàn TPHCM.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, Ban PCTTTKCN cũng yêu các Sở GTVT và các đơn vị liên có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…), nhằm tránh xảy ra tai nạn khi triều cường gây ngập úng.

Người dân cũng cần đề phòng ngập lụt ở vùng trũng, thấp. Những nơi hay bị ngập, người dân cần kê cao đồ dùng, nhất là thiết bị điện. Khi nước tràn vào nhà, người dân cần ngắt điện lưới để đề phòng điện giật.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Mưa kèm triều cường mênh mông, nhiều trường cho học sinh tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập nặng. Một số trường tiểu học tại Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Sau mưa và triều cường, Cà Mau cần trên 140 tỉ đồng để làm lại đường

NHẬT HỒ |

Mưa cộng với triều cường gây ngập úng khắp nơi tại Cà Mau. Chỉ tính riêng số tiền dậm vá đường giao thông huyết mạch trong tỉnh cần đến trên 140 tỉ đồng để khắc phục.

TPHCM: Triều cường đạt đỉnh vào ngày 2 và 3.11

Lê Như |

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TPHCM có thể đạt đỉnh trong hai ngày 2 và 3.11.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bạc Liêu: Mưa kèm triều cường mênh mông, nhiều trường cho học sinh tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập nặng. Một số trường tiểu học tại Thành phố Bạc Liêu tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Sau mưa và triều cường, Cà Mau cần trên 140 tỉ đồng để làm lại đường

NHẬT HỒ |

Mưa cộng với triều cường gây ngập úng khắp nơi tại Cà Mau. Chỉ tính riêng số tiền dậm vá đường giao thông huyết mạch trong tỉnh cần đến trên 140 tỉ đồng để khắc phục.

TPHCM: Triều cường đạt đỉnh vào ngày 2 và 3.11

Lê Như |

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TPHCM có thể đạt đỉnh trong hai ngày 2 và 3.11.