TPHCM: Báo động đỏ về tia cực tím đạt cực đại

Hạ Mây |

Trong 23.2, TPHCM tiếp tục duy trì kiểu thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm. Chỉ số UV tại TPHCM duy trì ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao - 10 đơn vị.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 23.2) và 2 ngày tới, chỉ số tia cực tím tại TPHCM duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số UV cực đại trung bình trong 3 ngày này đều ở ngưỡng 10 đơn vị.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số tia UV dưới 5 là ở mức an toàn. Tuy nhiên, riêng ngày hôm nay, từ lúc 10h kéo dài đến 14h, chỉ số tia UV đạt mức từ 7-10. Với mức độ này, tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời khoảng 25 phút sẽ gây bỏng da. Người dân khi ra đường ngay lúc này cần uống nhiều nước, mang các thiết bị chống nóng, kính mát để đảm bảo da và sức khoẻ.

Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong hôm nay, nắng sẽ lên sớm và kéo dài đến chiều. Cường độ nắng mạnh hơn về trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ dao động trong khoảng 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Còn miền Tây Nam Bộ trong khoảng 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Ứng dụng AirVisual đánh giá chỉ số AQI trung bình của TPHCM lúc 6h là 76 đơn vị - ngưỡng trung bình. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất là phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, với 45 đơn vị. Điểm đo tại phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, có chỉ số AQI cao nhất với 80 đơn vị.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không khí lạnh suy yếu, trưa trời nắng nóng

Hạ Mây |

TPHCM và các tỉnh, thành tiếp tục ảnh hưởng khối không khí lạnh từ phía Bắc gây giảm nhiệt cho khu vực vào sáng sớm và đêm, trưa trời nắng nóng.

Thời tiết TPHCM tiếp tục giảm nhiệt về đêm và sáng sớm

Hạ Mây |

Khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây giảm nhiệt cho TPHCM về đêm và sáng sớm.

TPHCM: Sáng và đêm se lạnh, buổi trưa chỉ số UV ở ngưỡng "báo động đỏ"

Hạ Mây |

Trong ngày (19.2), chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng trung bình, chỉ số UV gây hại cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Không khí lạnh suy yếu, trưa trời nắng nóng

Hạ Mây |

TPHCM và các tỉnh, thành tiếp tục ảnh hưởng khối không khí lạnh từ phía Bắc gây giảm nhiệt cho khu vực vào sáng sớm và đêm, trưa trời nắng nóng.

Thời tiết TPHCM tiếp tục giảm nhiệt về đêm và sáng sớm

Hạ Mây |

Khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường gây giảm nhiệt cho TPHCM về đêm và sáng sớm.

TPHCM: Sáng và đêm se lạnh, buổi trưa chỉ số UV ở ngưỡng "báo động đỏ"

Hạ Mây |

Trong ngày (19.2), chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng trung bình, chỉ số UV gây hại cao.