Tin bão mới nhất: Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10 khả năng mạnh thêm

AN AN |

Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10,cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.

Hồi 4 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 11.11, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Camphuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Từ đêm nay (9.11), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay (9.11) đến 12.11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 12-Etau

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 12 trong năm 2020, có tên quốc tế là Etau. Dự báo đến 01 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều nay (9.11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trong 3 ngày từ 07 - 09.11.2020, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ ở các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ vừa qua với tổng giá trị các suất quà là 350.000.000 đồng.

Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin bão mới nhất: Kịch bản di chuyển và đổ bộ của bão số 12-Etau

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Đêm qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão - Cơn bão số 12 trong năm 2020, có tên quốc tế là Etau. Dự báo đến 01 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều nay (9.11), các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Xuân Hùng - Quách Du |

Trong 3 ngày từ 07 - 09.11.2020, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ ở các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ vừa qua với tổng giá trị các suất quà là 350.000.000 đồng.

Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.