Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

THẢO ANH |

Siêu bão Goni giật trên cấp 17, ngày càng áp sát Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 31.10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách miền trung Phi-líp-pin khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 1.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 3.1, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 31.10: Siêu bão Goni hiện là cơn bão mạnh nhất năm 2020

SỞ HẠ - ĐỨC THIỆN |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 31.10: Nghệ An: Mưa lũ khiến 5 người chết và mất tích; Bầu cử Mỹ: Chiến thuật chạy nước rút của Tổng thống Trump; Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường trở về nhà.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17 áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Hiện nay, ở vùng biển phía Đông Philippines có siêu bão Goni đang hoạt động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bản tin 1 phút 31.10: Siêu bão Goni hiện là cơn bão mạnh nhất năm 2020

SỞ HẠ - ĐỨC THIỆN |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 31.10: Nghệ An: Mưa lũ khiến 5 người chết và mất tích; Bầu cử Mỹ: Chiến thuật chạy nước rút của Tổng thống Trump; Công nhân thuỷ điện Đắk Mi 2 đu dây tìm đường trở về nhà.

Cảnh báo từ siêu bão Goni, bão mạnh nhất năm 2020 đang tiến vào Biển Đông

Thanh Hà |

Siêu bão Goni dự báo sẽ suy yếu khi đổ bộ Philippines nhưng vẫn có khả năng gây ra thiệt hại lớn.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17 áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Hiện nay, ở vùng biển phía Đông Philippines có siêu bão Goni đang hoạt động.