Tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

AN AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Hồi 13 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Thanh Hóa khoảng 600km, cách Nghệ An khoảng 610km, cách Hà Tĩnh khoảng 540km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Đến 1 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, cách Thanh Hóa khoảng 240km, cách Nghệ An khoảng 250km, cách Hà Tĩnh khoảng 190km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 105,4 độ kinh đông, trên đất liền Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ đêm nay (13.10) đến ngày 14.10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) trong chiều nay còn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp vào sáng ngày 14.10.

Chiều và đêm nay (13.10), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Từ chiều tối nay (13.10) đến ngày 15.10, khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Từ nay (13.10) đến đêm 15.10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16.10 đến ngày 19.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 14, cách Thanh Hoá 700km

AN AN |

Hồi 10 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700km, cách Nghệ An khoảng 710km, cách Hà Tĩnh khoảng 640km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 13 còn cách Hoàng Sa 420km

AN AN |

Hồi 22 giờ ngày 12.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 14, cách Thanh Hoá 700km

AN AN |

Hồi 10 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700km, cách Nghệ An khoảng 710km, cách Hà Tĩnh khoảng 640km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật đến cấp 14 hướng vào Bắc Trung Bộ

AN AN |

Hồi 7 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía bắc đông bắc, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 Kompasu giật cấp 13 còn cách Hoàng Sa 420km

AN AN |

Hồi 22 giờ ngày 12.10, vị trí tâm bão số 8 Kompasu ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.