Tin bão mới nhất: Bão số 9 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thảo Anh |

Hồi 10h ngày 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 27.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 8 - 10m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km. Đến 10h ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ),giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 29.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 9

An An |

Sáng nay (26.10), bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 vẫn gây mưa lớn

An An |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-80mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 và dự báo tiếp tục suy yếu nhanh

An An |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão Molave đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 9

An An |

Sáng nay (26.10), bão Molave đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 vẫn gây mưa lớn

An An |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-80mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 và dự báo tiếp tục suy yếu nhanh

An An |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 25.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông.