Tin bão mới nhất: Bão số 8 gây mưa lớn ở Nghệ An -Thừa Thiên Huế từ đêm nay

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, do ảnh hưởng của bão số 8, dự báo từ đêm 24.10 đến sáng 26.10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Hồi 22h ngày 23.10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22h ngày 24.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h ngày 25.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10h ngày 26.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo gió mạnh trên biển từ tối ngày 24.10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo mưa từ đêm 24.10 đến sáng 26.10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 8 vẫn giật cấp 14 và ít di chuyển

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 16 giờ ngày 22.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Trong 3 giờ qua, bão số 8 hầu như ít di chuyển.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 khả năng hướng vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 có cấp gió mạnh gây sóng to, biển động dữ dội

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 vẫn giật cấp 14 và ít di chuyển

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 16 giờ ngày 22.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Trong 3 giờ qua, bão số 8 hầu như ít di chuyển.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 khả năng hướng vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 13h ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 có cấp gió mạnh gây sóng to, biển động dữ dội

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.