Tin bão mới nhất: Bão số 7 Nangka tiếp tục mạnh lên, giật cấp 11

Thảo Anh |

Hồi 22 giờ ngày 12.10, vị trí tâm bão số 7 Nangka cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ),giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 108,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng đêm 13.10 bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 14.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 14.10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Cảnh báo mưa lớn, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16.10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 7 khả năng mạnh thêm hướng vào Bắc và Bắc Trung Bộ

Thảo Anh |

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 Nangka

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, chiều nay (12.10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Nangka.

Dự báo thời tiết 12.10: Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa to gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 khả năng mạnh thêm hướng vào Bắc và Bắc Trung Bộ

Thảo Anh |

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 7 Nangka

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, chiều nay (12.10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Nangka.

Dự báo thời tiết 12.10: Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa to gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.