Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson sắp vào vùng biển Huế đến Quảng Ngãi

AN AN |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 6 giờ tới, bão số 5 Conson di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10km/h, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão sô 5 di chuyển chậm 

Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Hồi 16 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 110km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10km/h, nằm ngay trên vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đến 4 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 12.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo hướng di chuyển bão số 5.

Mưa lớn tập trung trong đêm nay và sáng mai

Vùng nguy hiểm trên Biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 111,0 độ kinh đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Từ nay đến ngày mai (12.9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7-8.

Từ nay đến ngày mai (12.9) ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 12-14.9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ nay đến ngày 12.9, các tỉnh Bình Định và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về bão số 5 Conson tại các khu vực chịu ảnh hưởng

nhóm pv |

Do ảnh hưởng của bão số 5 Conson, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận diễn biến và công tác ứng phó bão tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hóa...

Bão số 5 Conson suy yếu nhưng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Trung

An Thượng |

Sau khi gây mưa to, gió giật mạnh liên hồi trên đất liền từ sáng sớm nay -11.9, bão số 5 có phần suy yếu, giảm cả lượng mưa trong suốt từ trưa, chiều 11.9 trên đất liền. Tuy vậy, người dân vẫn được cảnh báo không chủ quan.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson đã giảm cấp, giữ nguyên hướng di chuyển

AN AN |

Tin bão mới nhất: Hồi 13 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão số 5 Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 140km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới nhất về bão số 5 Conson tại các khu vực chịu ảnh hưởng

nhóm pv |

Do ảnh hưởng của bão số 5 Conson, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận diễn biến và công tác ứng phó bão tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hóa...

Bão số 5 Conson suy yếu nhưng cảnh báo mưa to diện rộng ở miền Trung

An Thượng |

Sau khi gây mưa to, gió giật mạnh liên hồi trên đất liền từ sáng sớm nay -11.9, bão số 5 có phần suy yếu, giảm cả lượng mưa trong suốt từ trưa, chiều 11.9 trên đất liền. Tuy vậy, người dân vẫn được cảnh báo không chủ quan.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson đã giảm cấp, giữ nguyên hướng di chuyển

AN AN |

Tin bão mới nhất: Hồi 13 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão số 5 Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 140km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.