Tin bão mới nhất: Bão số 1 không đổ bộ nước ta nhưng gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 14.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bão số 1 đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Sáng nay, ở khu vực Tây Bắc của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở miền núi Bắc Bộ

Đêm qua và sáng nay (14.6), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Mường Tè, Mường Lay, Lào Cai, Thái Bình...

Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm theo xu thế lên dần, riêng mực nước trên các sông suối nhỏ thuộc lưu vực sông Thao, sông Đà đang lên nhanh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1, sau suy yếu dần thành vùng áp thấp, từ nay đến ngày 15.6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; vùng núi và trung du 50 - 100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h; ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa có mưa rất to.

Từ nay đến 16.6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu các sông Bắc Bộ từ 1,5-3,0m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai có khả năng đạt mức báo động (BĐ1), các sông khác còn dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là các thành phố Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội.

Bắc Bộ vừa trải qua đợt nắng nóng dài ngày, các hồ thủy lợi, công trình xung yếu khu vực vùng núi, trung du cần đề phòng nguy cơ sạt lở do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 1 giật cấp 11 sẽ đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 4h ngày 14.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam.

Dự báo thời tiết 14.6: Miền Bắc trở mưa dông gió lớn, giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1 trên khu vực Bắc Biển Đông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 giật cấp 11 khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 13.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 giật cấp 11 sẽ đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 4h ngày 14.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam.

Dự báo thời tiết 14.6: Miền Bắc trở mưa dông gió lớn, giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1 trên khu vực Bắc Biển Đông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 giật cấp 11 khả năng tiếp tục mạnh lên

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 13.6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc.