Tin bão mới nhất: Bão Dujuan gây mưa lớn diện rộng, khả năng xảy ra lũ lụt

An An (Theo PAGASA) |

Theo tin bão mới nhất từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão Dujuan đang gây mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa dữ dội trên một số khu vực đã cảnh báo

Theo tin bão mới nhất từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, bão Dujuan đang gây mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa dữ dội trên một số khu vực đã cảnh báo như quần đảo Dinagat, Surigao del Norte và Surigao del Sur. Mưa vừa đến mưa lớn trên vùng đông Visayas, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin và phần còn lại của Caraga.

Vị trí và đường đi của bão Dujuan. Ảnh: PAGASA.
Vị trí và đường đi của bão Dujuan. Ảnh: PAGASA.

Ngày mai (22.2), dự báo bão gây mưa nhỏ đến trung bình, thỉnh thoảng có mưa lớn trên vùng Bicol, Western Visayas, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Quezon, Aurora, Isabela và Cagayan.

Trong điều kiện này, lũ lụt rải rác (bao gồm cả lũ quét) và sạt lở đất do mưa có khả năng xảy ra khi mưa lớn hoặc kéo dài, đặc biệt là ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi những nguy cơ này như đã xác định trong bản đồ nguy cơ. Các khu vực lân cận cũng có thể bị ngập lụt.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cảnh báo trong 24 giờ tới, sự kết hợp giữa gió mùa đông bắc và bão nhiệt đới Dujuan sẽ gây gió giật mạnh.

Biển động đến rất mạnh sẽ xuất hiện trên biển các khu vực phía đông đảo Luzon. Du lịch biển có nhiều rủi ro đối với tất cả các loại tàu biển trên vùng biển này. Biển động trung bình hoặc động mạnh ở các vùng biển còn lại của đất nước. Những người đi tàu biển nhỏ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi ra khơi.

Dự báo, bão Dujuan sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sang Tây Bắc trong 48 giờ tới, với khả năng di chuyển khó lường trong thời gian ngắn trước khi đổ bộ.

Ngày càng có nhiều khả năng bão Dujuan sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền do sức cắt gió theo chiều dọc kết hợp với sự gia tăng của gió mùa đông bắc. Tuy nhiên, khả năng bão Dujuan sẽ duy trì sức mạnh cho đến khi đổ bộ vào đất liền vẫn chưa được loại trừ. Sau khi đổ bộ, cơn bão này được dự báo sẽ yếu đi do tương tác địa hình đáng kể và sức cắt gió ngày càng tăng, dẫn đến suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tại Việt Nam, để chủ động ứng phó với diễn biến gió mạnh, sóng lớn và bão Dujuan, trưa ngày 20.2, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và diễn biến của bão Dujuan.

Trên cơ sở thông tin dự báo, các chủ tàu thuyền chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp. Song song với đó, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để có chỉ đạo xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các loại hình thiên tai có thể xảy ra.

An An (Theo PAGASA)
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Biển Đông khả năng sắp đón bão số 1 năm 2021

Thảo Anh - Hoài Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão Auring (tên quốc tế là Dujuan) sẽ mạnh thêm, sau đó suy yếu khi qua Philippines và vào Biển Đông vào khoảng ngày 22 - 23.2, khả năng trở thành bão số 1 trong năm 2021.

Khả năng sắp xuất hiện bão số 1 năm 2021 trên Biển Đông

Thảo ANH |

Bão Auring (Dujuan) sẽ mạnh thêm, sau đó suy yếu khi qua Philippines và vào Biển Đông. Cụ thể, khoảng ngày 22 - 23.2, bão Auring (Dujuan) đi vào Biển Đông, có khả năng trở thành bão số 1 trong năm 2021.

Chuyên gia nói về việc xuất hiện cơn bão đầu tiên ở Philippines vào tháng 2

ĐỨC THIỆN-THẢO ANH |

Hiện nay, trên vùng biển phía Đông Nam Phillipines đã xuất hiện bão và có khả năng đổ bộ vào nước này vào ngày 21.2. Đây là cơn bão đầu tiên dự kiến đổ bộ Phillippines trong năm 2021. Các chuyên gia đang tiếp tục đánh giá khả năng bão đi vào Biển Đông hay không. Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, việc xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm ngay vào tháng 2 là khá hiếm hoi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Biển Đông khả năng sắp đón bão số 1 năm 2021

Thảo Anh - Hoài Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão Auring (tên quốc tế là Dujuan) sẽ mạnh thêm, sau đó suy yếu khi qua Philippines và vào Biển Đông vào khoảng ngày 22 - 23.2, khả năng trở thành bão số 1 trong năm 2021.

Khả năng sắp xuất hiện bão số 1 năm 2021 trên Biển Đông

Thảo ANH |

Bão Auring (Dujuan) sẽ mạnh thêm, sau đó suy yếu khi qua Philippines và vào Biển Đông. Cụ thể, khoảng ngày 22 - 23.2, bão Auring (Dujuan) đi vào Biển Đông, có khả năng trở thành bão số 1 trong năm 2021.

Chuyên gia nói về việc xuất hiện cơn bão đầu tiên ở Philippines vào tháng 2

ĐỨC THIỆN-THẢO ANH |

Hiện nay, trên vùng biển phía Đông Nam Phillipines đã xuất hiện bão và có khả năng đổ bộ vào nước này vào ngày 21.2. Đây là cơn bão đầu tiên dự kiến đổ bộ Phillippines trong năm 2021. Các chuyên gia đang tiếp tục đánh giá khả năng bão đi vào Biển Đông hay không. Theo GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, việc xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm ngay vào tháng 2 là khá hiếm hoi.