Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 gây mưa to gió lớn

An An |

Hồi 13 giờ ngày 21.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách bãi cạn Huyền Trân khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 22.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách bãi cạn Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (21.12), rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay (21.12) đến ngày 23.12, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 120mm/đợt, có nơi trên 150mm; Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 70mm/đợt, có nơi trên 80mm; Các tỉnh Nam Bộ từ chiều mai (22.12) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

An An
TIN LIÊN QUAN

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 14 Krovanh

Thảo Anh |

Chiều nay (20.12), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 14 Krovanh

Thảo Anh |

Chiều nay (20.12), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh.