Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 còn cách Móng Cái 70km

AN AN |

Hồi 13 giờ ngày 22.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, ngay trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Hồi 13 giờ ngày 22.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, ngay trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 23.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, trên vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 107,5 đến 110,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 24.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông, ngay trên phía tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 cách Móng Cái 110km

AN AN |

Hồi 7h ngày 22.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 110km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 22.7: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Riêng khu vực đông Bắc Bộ và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Trưa nay, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 21.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 cách Móng Cái 110km

AN AN |

Hồi 7h ngày 22.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 110km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo thời tiết 22.7: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Riêng khu vực đông Bắc Bộ và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Trưa nay, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 21.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).