Tìm "ứng cử viên" thay hàng hoa sữa phố Trích Sài

Nguyễn Hà |

Giáng hương được một số chuyên gia cho là loài cây phù hợp hơn cả để thay thế hàng hoa sữa trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang được di chuyển đến bãi rác Nam Sơn.

Giáng hương, muồng hoàng yến hay sen thân gỗ?

Về việc di dời hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài, Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện tại quận đã di chuyển được 58/ 96 cây lên bãi rác Nam Sơn. UBND quận cũng đang đề xuất với UBND thành phố về việc trồng lại cây trên tuyến phố này.

"Chúng tôi đang đề xuất hai phương án. Thứ nhất là sử dụng cây hoa giáng hương với đường kính là trên 20cm; chiều cao mỗi cây từ 6m đến 8m; khoảng cách mỗi cây là 7m. Phương án thứ hai là chủng loại cây sen thân gỗ và muồng hoàng yến với đường kính trên 10cm; chiều cao 6m đến 8m, khoảng cách mỗi cây là 7m. Trên cơ sở chấp thuận của UBND thành phố, chúng tôi sẽ lập dự toán, chi phí sau khi có các chủng loại cây này sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”, ông Hoàng cho biết.

Nói về 3 loại cây trong phương án thay thế hoa sữa trên phố Trích Sài, ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) cho biết: cả 3 loại cây này vốn đều được trồng ở Hà Nội.

“Tuy nhiên trong ba loài cây này thì trồng cây giáng hương hợp lý hơn vì độ phủ tán che lớn, tỏa được bóng mát, mùa hè cây ra kín lá nên rất mát, dù có nhược điểm là đến mùa khô thì cây rụng sạch lá. Cây giáng hương hay thường được gọi là cây giáng hương trái tròn, cây đinh hương. Thuộc cây họ Đậu được trồng tương đối phổ biến tại nước ta.

Còn muồng hoàng yến thì tán thưa, vào mùa ra hoa rụng nhiều, chỉ hợp trồng trong công viên hoặc vườn hoa. Muồng hoàng yến có nguồn gốc ở Tây Nguyên đưa ra ngoài Bắc trồng và đã trụ được ở Hà Nội, nhưng muồng hoàng yếu nếu trồng trên đường phố thì cũng chỉ nên chọn đường có nhiều cây cảnh, còn nếu muốn trồng để tạo bóng mát thì không nên trồng”, ông Cường nói.

Hoa sữa không để khử mùi bãi rác

Trước thông tin quận Tây Hồ đang chuyển 100 cây hoa sữa lên bãi rác Nam Sơn, ông Lê Huy Cường cho rằng: chuyển cây hoa sữa và việc khử mùi bãi rác là 2 vấn đề khác hẳn nhau. Ông Cường cho biết, với những tuyến phố nội đô có hàng hoa sữa dày, từ lâu đã có ý kiến phải tỉa bớt đi, chỉ để mùi hương thoang thoảng. Nếu để cả trăm cây hoa sữa gần nhau, khi ra hoa nở mùi rất khó chịu, chưa kể bụi phấn hoa có thể gây viêm mũi, viêm xoang.

“Việc chuyển cây hoa sữa lên bãi rác Nam Sơn  (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhằm mục đích khử mùi là việc không thể thực hiện được vì 2 mùi đó xung khắc nhau làm sao có thể khử mùi cho nhau được, không có tác dụng gì cả", ông Cường nói.

Theo UBND Quận Tây Hồ, trên vỉa hè tuyến đường Trích Sài có tổng số 103 cây, trong đó  chỉ có 1 cây muồng hoàng yến, còn lại alf 102 cây hoa sữa. Hàng cây hoa sữa trên phố Trích Sài rễ cây nổi qua thời gian gây bong bật, hư hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè.

Bên cạnh đó, hoa sữa có hương ngào ngạt và nồng nặc ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Do vậy nhân dân đã nhiều lần có ý kiến về việc di chuyển hàng cây hoa sữa trên tuyến phố Trích Sài, tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và của đại biểu Quốc hội. UBND quận Tây Hồ đã báo cáo đề xuất và được UBND Thành phố Hà Nội cho phép về việc di chuyển, trồng thay thế cây hoa sữa trên phố Trích Sài.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Lãnh đạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lên tiếng thông tin chính thức về việc 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Mùi hoa sữa + mùi rác = Mùi thơm thật kinh khủng

Tuyết Anh |

Việc di dời loạt cây hoa sữa từ quận Tây Hồ (Hà Nội) ra bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội thông tin việc di dời hoa sữa về trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Lãnh đạo Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lên tiếng thông tin chính thức về việc 96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Mùi hoa sữa + mùi rác = Mùi thơm thật kinh khủng

Tuyết Anh |

Việc di dời loạt cây hoa sữa từ quận Tây Hồ (Hà Nội) ra bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Hé lộ lý do chuyển gần 100 cây hoa sữa về trồng tại bãi rác Nam Sơn

ANH THƯ |

96 cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) sẽ được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).