Tiêu hủy trên 6.000 con lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Hải Phong |

Sáng 15.3, thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp bàn biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, từ ngày 1.2 đến 14.3, bệnh DTLCP đã phát sinh tại 223 xã, thuộc 54 huyện trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới 24.000 con.

Tại Hải Phòng, tổng đàn lợn là 412.058 con. Dịch bệnh phát sinh từ ngày 22.2 tại thôn 12 (xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên) đến ngày 14.3 đã lan rộng ra 409 hộ, ở 104 thôn, thuộc 37 xã, phường, trên địa bàn 6 quận, huyện. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy chiếm 6.050 con, trọng lượng 331.671kg.

Riêng ngày 14.3, dịch phát sinh thêm tại 37 hộ, ở 22 thôn, thuộc 9 xã trên địa bàn 2 huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là 583 con, trọng lượng trên 41.390kg.

Theo thống kê, DTLCP chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh kém. Cụ thể, qua điều tra dịch tễ, 40% số hộ phát sinh dịch bệnh tại các địa phương có sử dụng thức ăn thừa của các nhà hàng, bếp ăn tập thể để chăn nuôi lợn.

Ngoài ra, tình trạng vận chuyển lợn từ vùng dịch vào Hải Phòng giết mổ, tiêu thụ và nguồn nước, phương tiện vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến các hộ chăn nuôi cũng là những nguồn tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Hải Phòng đã cấp 31.000 lít hóa chất triển khai tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến, yêu cầu: Trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai quyết liệt công tác phòng, chống và khoanh vùng dập dịch.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chốt, trạm kiểm soát hoạt động hiệu quả; kiểm tra các ổ dịch, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống; nghiên cứu, rà soát Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP của thành phố, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn. Phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho thành phố đề xuất mức hỗ trợ hợp lý cho các hộ dân có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc dịch.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Đối phó dịch tả lợn Châu Phi: Chủ trang trại thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

ANH ĐỨC |

Dịch tả lợn Châu Phi đang áp sát địa bàn Hà Tĩnh, với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch này, không chỉ có người dân mà ngành chuyên môn và cấp ủy chính quyền địa phương đang hết sức lo lắng.

Phòng chống dịch tả lợn: Đừng để dịch xuất hiện mới có mặt

Nguyễn Hùng |

Tại buổi họp trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, sáng nay (15.3), ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho rằng, nếu cứ tình trạng dịch xuất hiện ở đâu, lực lượng chức năng mới có mặt để xử lý thì việc phòng, chống dịch đang lây lan nhanh và khó lường sẽ vô cùng khó khăn.

Đồng Nai: Phạt nặng xe vượt trạm kiểm dịch dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 14.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp khẩn đối với các lãnh đạo các địa phương, sở ngành và các đơn vị chăn nuôi lớn trên toàn tỉnh để triển khai cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đối phó dịch tả lợn Châu Phi: Chủ trang trại thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

ANH ĐỨC |

Dịch tả lợn Châu Phi đang áp sát địa bàn Hà Tĩnh, với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch này, không chỉ có người dân mà ngành chuyên môn và cấp ủy chính quyền địa phương đang hết sức lo lắng.

Phòng chống dịch tả lợn: Đừng để dịch xuất hiện mới có mặt

Nguyễn Hùng |

Tại buổi họp trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, sáng nay (15.3), ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho rằng, nếu cứ tình trạng dịch xuất hiện ở đâu, lực lượng chức năng mới có mặt để xử lý thì việc phòng, chống dịch đang lây lan nhanh và khó lường sẽ vô cùng khó khăn.

Đồng Nai: Phạt nặng xe vượt trạm kiểm dịch dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 14.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp khẩn đối với các lãnh đạo các địa phương, sở ngành và các đơn vị chăn nuôi lớn trên toàn tỉnh để triển khai cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.