Thực hư thông tin không khí Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Đại diện Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội cũng như các chuyên gia cho rằng, không có chuyện Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Số liệu của Air Visual, hệ thống quan trắc không khí tự động tại 10.000 thành phố trên thế giới sáng 26.9, ghi nhận Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số chất lượng không khí AQI ở ngưỡng 170.

Hà Nội bác thông tin

Đại diện Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho rằng, tổ chức Air Visual lấy dữ liệu từ trạm quan trắc đặt tại Đại sứ quán Mỹ (Trạm quan trắc này quan trắc duy nhất chỉ tiêu PM2.5, nằm trên trục giao thông chính, gần ngã 4 Láng Hạ - Đê La Thành và xung quanh đang có các công trình xây dựng với quy mô lớn). Vì vậy, không thể đại diện cho toàn địa bàn Thành phố Hà Nội, chỉ mang tính đại diện cho duy nhất 1 địa điểm quan trắc.

Tình hình ô nhiễm khiến người dân lo ngại.
Tình hình ô nhiễm khiến người dân lo ngại.

Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết thêm, trong những ngày vừa qua, đêm và ngày không có mưa, lặng gió (tốc độ gió thấp từ 0.1-2 m/s), hướng gió không cụ thể (quẩn gió), ban ngày trời  nắng, nền nhiệt tăng cao về đêm trời dịu mát nhiệt độ giảm mạnh, sáng sớm luôn xuất hiện 1 lớp sương mù thấp bao phủ toàn Thành phố.

Trong khi đó, các loại khí thải và khói bụi vẫn liên tục thải ra môi trường hàng ngày. Mặt khác, rõ ràng tốc độ gió thấp cũng dẫn đến sự phân tán ô nhiễm không khí kém, sự đối lưu không khí giữa các tầng giảm. Do đó, không khí không thể thoát lên cao để pha loãng và phát thải mà bị giữ lại lớp không khí sát mặt đất, làm tăng nồng độ bụi.

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với Lao Động, GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định Hà Nội không phải là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vì nguồn thải không có gì đặc biệt so với các nước. Bên cạnh đó, căn cứ vào số liệu quan trắc chất lượng không khí của các Trạm quan trắc không khí tự động của Tổng cục Môi trường đặt tại Hà Nội và các Trạm quan trắc không khí tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thì không ở mức nghiêm trọng.

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng phân tích về tình hình ô nhiễm của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng phân tích về tình hình ô nhiễm của Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng nói thêm, trạm quan trắc không khí tự động đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội lấy số liệu ở một thời điểm tức thời, không thể lấy số liệu đó để so sánh, đánh giá được. "Chỉ số đột xuất không đánh giá được môi trường ở thành phố đó" - GS Đăng nói.

Theo GS Đăng, để đánh giá chất lượng không khí của Hà Nội cần phải dựa trên kết quả đo kiểm tại nhiều điểm khác nhau và các thời điểm khác nhau trong ngày. Nếu chỉ có thông tin quan trắc đo một vài điểm thì chưa đủ căn cứ để đánh giá chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cuối tháng 9 nhưng công bố chỉ số ô nhiễm... tháng 8

MINH QUÂN |

Những ngày qua, trời TP.Hồ Chí Minh mù mịt, người dân muốn biết nguyên nhân, có ảnh hưởng đến sức khỏe không nhưng thông số ô nhiễm môi trường được công bố trên các bảng điện tử giao thông lại hiển thị số liệu quan trắc cách thời điểm hiện nay một tháng.

Lại “báo động đỏ”, bầu trời Sài Gòn mù mịt ô nhiễm nặng

MINH QUÂN |

Sáng ngày 26.9, hầu hết các quận huyện ở TP.Hồ Chí Minh lại xuất hiện lớp mù đặc quánh khiến tầm nhìn hạn chế, các tòa nhà như bị biến mất sau lớp màu trắng đục.

Xem chỉ số AQI ở đâu để biết Hà Nội ô nhiễm không khí đến mức nào?

Thảo Anh |

Hiện nay, có nhiều ứng dụng đo chất lượng không khí AQI tiện lợi. Người dân cần chủ động nắm chỉ số để bảo vệ sức khoẻ.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Cuối tháng 9 nhưng công bố chỉ số ô nhiễm... tháng 8

MINH QUÂN |

Những ngày qua, trời TP.Hồ Chí Minh mù mịt, người dân muốn biết nguyên nhân, có ảnh hưởng đến sức khỏe không nhưng thông số ô nhiễm môi trường được công bố trên các bảng điện tử giao thông lại hiển thị số liệu quan trắc cách thời điểm hiện nay một tháng.

Lại “báo động đỏ”, bầu trời Sài Gòn mù mịt ô nhiễm nặng

MINH QUÂN |

Sáng ngày 26.9, hầu hết các quận huyện ở TP.Hồ Chí Minh lại xuất hiện lớp mù đặc quánh khiến tầm nhìn hạn chế, các tòa nhà như bị biến mất sau lớp màu trắng đục.

Xem chỉ số AQI ở đâu để biết Hà Nội ô nhiễm không khí đến mức nào?

Thảo Anh |

Hiện nay, có nhiều ứng dụng đo chất lượng không khí AQI tiện lợi. Người dân cần chủ động nắm chỉ số để bảo vệ sức khoẻ.