Thông tin mới nhất về diễn biến mưa tại TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Với diễn biến mưa tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đến sớm so với mọi năm, đây là năm diễn biến khác thường. Đánh giá chung trong chuỗi số liệu, từ năm 1983 đến nay, cũng có những năm mùa mưa đến sớm từ cuối tháng 3, tuy nhiên, tần suất xuất hiện không nhiều.

Nắng nóng không kéo dài

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, năm nay, tình hình nắng nóng của TPHCM cũng như các tỉnh Nam Bộ không gay gắt so với những năm trước. Với diễn biến chung hằng năm, thời điểm cuối tháng 4 là cao điểm nắng nóng. Nguyên nhân là do năm nay mùa mưa đến sớm, chiều tối thường xuất hiện mưa.

Theo ghi nhận, nắng nóng trên toàn Nam Bộ năm nay, đặc biệt những nơi thường xảy ra nắng nóng ở cường độ mạnh như Biên Hòa (Đồng Nai), Đồng Xoài (Bình Phước), giá trị nắng nóng chưa vượt ngưỡng 37 độ C.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị cao nhất ghi nhận được là 36,8 độ C tại Biên Hòa (Đồng Nai) hôm 3.2. So với trung bình nhiều năm, cường độ nắng nóng năm nay khá thấp.

Nhận định từ nay đến tháng 5, đầu tháng 6, vẫn có những ngày có nhiệt độ cao ở mức 35 độ C, thậm chí trên 35 độ C. Tuy nhiên, ngưỡng giá trị lớn nhất không vượt quá 38 độ C trong suốt mùa khô ở Nam Bộ cũng như ở TPHCM.

Mùa mưa tới sớm

Chuyên gia thông tin về mùa mưa đến sớm ở Nam Bộ.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Trên toàn khu vực, thời điểm bắt đầu mùa mưa năm nay tương đối sớm hơn so với mọi năm, từ khoảng 30 - 40 ngày".

Cụ thể, một số tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Nai, Bình Phước,… mùa mưa bắt đầu vào 19 - 20.3. Đối với TPHCM, mùa mưa đến vào cuối tháng 3.

Dự báo cuối tháng 4 sang tháng 5, mưa diễn ra tương đối nhiều. Tổng lượng mưa của tháng 4 và tháng 5 vượt so với trung bình nhiều năm, khoảng 30 - 40%.

Sang tháng 6, tổng lượng tháng được dự báo hụt so với trung bình nhiều năm, khoảng 20 - 40%. Vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10, xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 11 và tháng 12, có thể cao hơn.

Do đó, nhận định tổng lượng mưa ở khu vực Nam Bộ ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, có thể thấp hơn. Mùa mưa có thể kết thúc vào cuối tháng 11. Lưu ý trong tháng 6 và tháng 7, có khả năng xảy ra vài đợt giảm mưa, gọi là "hạn bà chằng".

"Với diễn biến mưa đến sớm so với mọi năm, đây là năm diễn biến khác thường. Đánh giá chung trong chuỗi số liệu, từ năm 83 đến nay, cũng có những năm mùa mưa đến sớm từ cuối tháng 3, tuy nhiên, tần suất xuất hiện không nhiều" - ông Quyết cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, pha dao động khí hậu vẫn là pha lanina, từ cuối năm 2021 cho đến những tháng đầu của năm 2022. Năm nay, khí hậu cũng chịu tác động của hiện tượng này. Chính vì vậy, những năm có pha lanina, mùa mưa thường đến sớm cũng như trong mùa khô xuất hiện mưa trái mùa.

NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Mùa mưa bắt đầu, TPHCM có mưa từ sáng sớm

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày qua, mưa xuất hiện diện rộng vào các khung giờ trong ngày tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn so với dự báo.

Cảnh báo mưa lớn ở TPHCM chiều 14.4

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, mưa lớn thường xuyên xuất hiện vào buổi chiều tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Dự báo mới nhất về diễn biến mưa tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Dự báo trong vài ngày tới, khu vực TPHCM sẽ bắt đầu đón những cơn mưa trên diện rộng sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mùa mưa bắt đầu, TPHCM có mưa từ sáng sớm

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày qua, mưa xuất hiện diện rộng vào các khung giờ trong ngày tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận. Mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn so với dự báo.

Cảnh báo mưa lớn ở TPHCM chiều 14.4

HẠ MÂY |

TPHCM - Những ngày gần đây, mưa lớn thường xuyên xuất hiện vào buổi chiều tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Dự báo mới nhất về diễn biến mưa tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Dự báo trong vài ngày tới, khu vực TPHCM sẽ bắt đầu đón những cơn mưa trên diện rộng sau những ngày nắng nóng kéo dài.