Thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh khoảng 23 độ C

Ngọc Lê |

TPHCM có thời tiết se lạnh vào sáng ngày 11.11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 11.11, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh, nền nhiệt dao động từ 23-29 độ C. Buổi trưa trời có mây từng đợt, có nơi nhiều mây, không mưa. Ban đêm, nhiệt độ giảm dưới 26 độ C.

TPHCM se lạnh không phải vì ảnh hưởng của bão mà do thời tiết tại Thành phố đang trong giai đoạn chuyển mùa, gió đông bắc hoạt động mạnh dần. Hiện tượng này tiếp diễn nhiều ngày tới.

Tại vùng biển phía nam, gió chuyển hướng đông bắc và hoạt động mạnh dần. Trên biển có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, biển động.

Chỉ số UV tại TPHCM, trong ngày cao nhất ở mức 2, độ ẩm không khí trong khoảng 59-90%.

AirVisual cho thấy chất lượng không khí tại TPHCM sáng nay ở ngưỡng trung bình, nhiều nơi trong lành. Điểm quan trắc tại ấp Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn có chỉ số AQI cao nhất là 137 đơn vị, ngưỡng không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm. Khu vực Thảo Điền, Quận 2 ở mức trung bình với 75 đơn vị AQI.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.10: Miền Bắc sáng se lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.10, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Nắng mùa thu Hà Nội trong tiết trời se lạnh lay động lòng người

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, nắng mùa thu nhuộm vàng phố phường Hà Nội trong tiết trời se lạnh...

TPHCM se se lạnh sáng mùng 2 Tết, người dân đổ dồn về đường hoa du xuân

Huyền Trân |

Sáng mùng 2 Tết (ngày 26.1), thời tiết TP Hồ Chí Minh khá đẹp (trời khô ráo, cộng với chút không khí se se lạnh) nên từ sớm đã có rất đông người dân tập trung đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tại khu vực trung tâm quận 1, để du xuân, chụp ảnh cùng gia đình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Dự báo thời tiết 13.10: Miền Bắc sáng se lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.10, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Nắng mùa thu Hà Nội trong tiết trời se lạnh lay động lòng người

Tạ Quang - Tùng Giang |

Những ngày này, nắng mùa thu nhuộm vàng phố phường Hà Nội trong tiết trời se lạnh...

TPHCM se se lạnh sáng mùng 2 Tết, người dân đổ dồn về đường hoa du xuân

Huyền Trân |

Sáng mùng 2 Tết (ngày 26.1), thời tiết TP Hồ Chí Minh khá đẹp (trời khô ráo, cộng với chút không khí se se lạnh) nên từ sớm đã có rất đông người dân tập trung đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tại khu vực trung tâm quận 1, để du xuân, chụp ảnh cùng gia đình.