Thời điểm mưa dông diện rộng kết thúc, nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết từ ngày 17.6, nắng nóng gay gắt quay lại khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Hôm nay (15.6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 14h ngày 15.6 một số nơi đạt trên 20mm như: Mù Cả (Lai Châu) 31,8mm, Vân Trung (Bắc Giang) 32,4mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 21,4mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo từ nay đến sáng sớm mai (16.6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (15.6), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình thuỷ văn, trong ngày hôm nay (15.6), thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 - 2m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1. Mực nước thượng lưu sông Thao tại tại Yên Bái sẽ xuống nhanh và ở mức 29,70m (dưới báo động 1 là 0,30m) vào tối ngày 15.6.

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 7,0m vào đêm về sáng ngày 16.6, dưới báo động 1 2,5m, sau biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt các vùng ven sông, bãi bồi ở khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt hạ lưu sông chảy qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo những hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 17 - 21.6, miền Bắc sẽ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ C. 

Trong khi đó tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Trung Bộ những ngày qua. Hôm nay nắng nóng xảy ra cục bộ trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yến với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34 - 35 độ C.

Dự báo ngày mai (16.6), khu vực Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 15.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông sáng và đêm, ngày nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất khoảng 30 - 31 độ C.

Người dân lo lắng "cứ mưa là ngập", chuyên gia dự báo thời tiết sắp tới

AN AN - MINH HÀ |

Người dân vô cùng lo lắng khi chưa vào cao điểm mùa mưa nhưng mưa đến liên miên, nắng chỉ gián đoạn thời gian ngắn. Ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã thông tin thêm về diễn biến thời tiết thời gian tới.

Dự báo diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc

AN AN |

Từ ngày hôm nay (14.6) đến ngày 15.6, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết 15.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông sáng và đêm, ngày nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất khoảng 30 - 31 độ C.

Người dân lo lắng "cứ mưa là ngập", chuyên gia dự báo thời tiết sắp tới

AN AN - MINH HÀ |

Người dân vô cùng lo lắng khi chưa vào cao điểm mùa mưa nhưng mưa đến liên miên, nắng chỉ gián đoạn thời gian ngắn. Ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã thông tin thêm về diễn biến thời tiết thời gian tới.

Dự báo diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc

AN AN |

Từ ngày hôm nay (14.6) đến ngày 15.6, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to.