Thời điểm không khí lạnh kết thúc và nắng nóng quay lại miền Bắc

an an |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khả năng không khí lạnh sẽ tác động đến Bắc và Trung Bộ đến hết ngày 19 - 20.4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (17.4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (18.4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ nay (17.4) đến ngày mai (18.4), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90mm, có nơi trên 100mm; ở đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Từ nay (17.4) đến ngày 19.4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi từ 13 - 16 độ C. Từ đêm nay (17.4) đến ngày 19.4 bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C.

Từ đêm nay, trên đất liền Bắc Bộ gió đông bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, đêm nay tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,5m. Khu vực Hà Nội từ nay (17.4) đến ngày 18.4, có lúc có mưa rào và dông.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tiếp tục hoạt động trong 2 - 3 ngày tới.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khả năng không khí lạnh đợt này sẽ tác động kéo dài đến ngày 19 - 20.4. "Sau đó nền nhiệt tăng dần do không khí lạnh suy yếu. Theo đánh giá của chúng tôi trong 10 ngày tới chưa có tác động của đợt không khí lạnh nào khác. Khoảng cuối tuần sau tức từ ngày 23.4 Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt khá mạnh, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ" - ông Trần Quang Năng cho hay.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
an an
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.4: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời trở rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.

Dự báo diễn biến thời tiết nguy hiểm do đợt không khí lạnh sắp tràn về

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Báo Lao Động đã kết nối cùng ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để đưa ra thông tin dự báo thời tiết nguy hiểm do không khí lạnh trong những ngày tới.

Không khí lạnh mạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng, nhiệt giảm sâu

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 17.4, ngày 18.4 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn kéo theo nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết 17.4: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời trở rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.

Dự báo diễn biến thời tiết nguy hiểm do đợt không khí lạnh sắp tràn về

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Báo Lao Động đã kết nối cùng ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để đưa ra thông tin dự báo thời tiết nguy hiểm do không khí lạnh trong những ngày tới.

Không khí lạnh mạnh tăng cường gây mưa dông diện rộng, nhiệt giảm sâu

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khoảng đêm 17.4, ngày 18.4 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn kéo theo nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm.