Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 7.3, UBND Thành phố Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ phát động, ra quân trồng cây xanh, vệ sinh môi trường xây dựng Thành phố Thủ Đức xanh, sạch, đẹp.

Trong ngày 7.3, sẽ có 1.500 cây xanh được trồng mới ở Thành phố Thủ Đức và 34.000 cây xanh sẽ được trao tặng cho 34 phường trên địa bàn để tiếp tục trồng trong thời gian tới.

Theo ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức, thành phố mới này đang trong quá trình đô thị hoá mạnh mẽ nên phải đối mặt với các thách thức về môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải làm trầm trọng hơn vấn đề ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức phát động trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn trong 5 năm tới.  Ảnh: M.Q
Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức - phát động trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn trong 5 năm tới. Ảnh: M.Q

Thông qua hoạt động này, Thành phố Thủ Đức mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư không xả rác ra đường và kênh rạch, tăng cường mảng xanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Hoàng Tùng cũng đề nghị mỗi phường, cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, hiện nay, tổng diện tích công viên hiện hữu trên địa bàn TPHCM chỉ khoảng 500ha, tương ứng với tỉ lệ là 0,55m2/người, trong khi chỉ tiêu quy hoạch của thành phố là 7m2/người.

Vì thế, việc tổ chức buổi lễ hôm nay, tiếp tục truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng TPHCM nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tham gia trồng cây.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - tham gia trồng cây. Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành phố Thủ Đức tham gia trồng cây.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành phố Thủ Đức - tham gia trồng cây. Ảnh: M.Q

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Thành phố Thủ Đức phải luôn kiên định mục tiêu "không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế"; khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển 8 trọng điểm sáng tạo gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác rộng rãi với các thành phố lớn trên thế giới trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường phát triển mảng xanh đô thị, năng lượng xanh, giao thông xanh, tiến đến xây dựng hoàn thiện hạ tầng xanh. Đồng thời, TPHCM nỗ lực triển khai các giải pháp đề ra để đạt được chỉ tiêu quy hoạch công viên cây xanh trên toàn địa bàn TPHCM là 14.400ha, tương ứng với chỉ tiêu là 7m2/người.

Trong đó, năm 2021, TPHCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng được 500.000 cây xanh, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỉ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Ái Vân |

Sáng 21.2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, Đoàn Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình ra quân tháng thanh niên với chương trình khởi động là Tết trồng cây và tặng tủ sách, học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thành phố Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Ái Vân |

Sáng 21.2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, Đoàn Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình ra quân tháng thanh niên với chương trình khởi động là Tết trồng cây và tặng tủ sách, học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.