Thanh Hóa ra công điện khẩn ứng phó với mưa, lũ ở khu vực miền núi

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Tối 7.6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiến cứu nạn và Phòng thủ Dân sự (PTDS) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn số 06 về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ ở khu vực miền núi.

Công điện nêu rõ, từ 19h ngày 6.6 đến 19h00 ngày 7.6.2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi, lượng mưa phổ biến từ 50÷80mm, một số nơi có lượng mưa lớn như:  Lang Chánh 104,3mm; Cẩm Thuỷ 94,8mm; Hồi Xuân 94mm;  Thạch Quảng 82mm, Mường Lát 66,3mm.

Dự báo mưa dông còn có khả năng kéo dài đến ngày 11, 12.6.2022; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ở khu vực miền núi. Để chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện và sở, ngành liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, hạ du các hồ chứa, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; chủ động triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực đường bị ngập, ngầm tràn; chủ động triển khai phương án khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trước đó, ngày 7.6, Thanh Hóa đã tổ chức di dời khẩn cấp 450 hộ dân ở huyện Mường Lát do lo ngại nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Sơ tán hàng trăm người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng trăm nhân khẩu ở huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, phải sơ tán đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc, dự báo Thanh Hóa sẽ hứng chịu lượng nước lớn đổ về, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hóa: Sơ tán hàng trăm người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng trăm nhân khẩu ở huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, phải sơ tán đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực các tỉnh miền núi phía bắc, dự báo Thanh Hóa sẽ hứng chịu lượng nước lớn đổ về, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lũ miền Bắc diễn biến phức tạp hơn, rà soát an toàn hồ thủy điện

AN AN - MINH QUANG |

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết dự báo lượng mưa từ tháng 7-9 của khu vực miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%. Nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.