Tận dụng chất thải nạo vét luồng lạch cảng Quy Nhơn đôn nền khu du lịch

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp nền dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại.

Ngày 3.10, ông Lê Văn Tùng - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định cho biết, Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị chức năng của tỉnh này đã thống nhất phương án tận dụng vật chất khi nạo vét luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn để san lấp nền Dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư.

Theo ông Tùng, vật chất nạo vét dưới luồng ra vào cảng Quy Nhơn đa phần là bùn thải, bùn đất và các chất phù sa ở cửa biển đầm Thị Nại đổ ra. Nhưng việc nhận chìm ngoài biển có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường biển. Vì vậy, Sở TNMT, cùng các đơn vị chức năng của tỉnh đã kiên quyết yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu tìm điểm đổ thải trên bờ.

Còn Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cho biết thêm: “Cục đang tổ chức đấu thầu các gói thầu nạo vét luồng ra vào cảng Quy Nhơn. Công tác nạo vét được thực hiện trong năm 2019 nếu thời tiết tốt”.

Như đã thông tin, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cho nạo vét luồng ra vào cảng Quy Nhơn và được nhấn chìm 300 ngàn m3 vật chất nạo vét ở khu vực ngoài phao số 0 biển Quy Nhơn. UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để thống nhất trình tự thủ tục, cách thức triển khai.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khiển trách Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn

N.T |

Ông Nguyễn Hữu Phức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Quy Nhơn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ưu tiên dùng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét cảng Quy Nhơn san lấp công trình

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp các công trình, dự án, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn bị phạt, trả lại toàn bộ tiền chênh lệch

NGUYỄN TRI |

Ngoài việc bị phạt 60 triệu đồng, Công ty CP Cảng Quy Nhơn phải trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch gần 424 triệu đồng, do bán cao hơn mức giá quy định.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Khiển trách Phó Tổng Giám đốc cảng Quy Nhơn

N.T |

Ông Nguyễn Hữu Phức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quy Nhơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng Quy Nhơn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ưu tiên dùng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét cảng Quy Nhơn san lấp công trình

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp các công trình, dự án, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại.

Công ty CP Cảng Quy Nhơn bị phạt, trả lại toàn bộ tiền chênh lệch

NGUYỄN TRI |

Ngoài việc bị phạt 60 triệu đồng, Công ty CP Cảng Quy Nhơn phải trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch gần 424 triệu đồng, do bán cao hơn mức giá quy định.