Tại sao bầu trời TPHCM âm u từ sáng đến chiều dù không mưa?

Huân Cao |

Từ sáng đến chiều 28.12, nhiều người dân TPHCM ngạc nhiên khi nhận thấy các quận, huyện trên địa bàn thành phố không có một ánh nắng, bầu trời luôn âm u tối sầm dù trời không mưa.

Khoảng 14h chiều, hiện tượng âm u tối sầm cảm giác như đang mưa vẫn còn tại các quận 1, 2,3,4,5,10..., người dân cảm giác như có một lớp sương mù hay lớp khói bao phủ gây hạn chế tầm nhìn xa.

Theo lãnh đạo Trung tâm khí tượng Thủy văn, hiện tượng thời tiết âm u này sẽ giảm dần trong những ngày tới.
Theo lãnh đạo Trung tâm khí tượng Thủy văn, hiện tượng thời tiết âm u này sẽ giảm dần trong những ngày tới.

Lý giải về vấn đề thời tiết này, ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nguyên nhân là do có một vùng xoáy hoạt động trên biển Đông tạo ra lượng ẩm lớn từ biển đổ vào đất liền.

Ngoài ra, ngày trước đó, tại TPHCM cũng có mưa càng khiến cho độ ẩm phát triển. Độ ẩm trong không khí cao kết hợp khói, bụi do hoạt động giao thông tạo ra lớp mù làm giảm tầm nhìn.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Áp thấp nhiệt đới đe dọa Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Thảo Anh |

Từ khoảng đêm 29.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Đợt rét đậm rét hại đạt "đỉnh" của mùa đông, kéo dài cả tuần lễ

TA QUANG - THẢO ANH |

Chuyên gia khí tượng nhận định đợt rét đậm, rét hại từ 29.12 là đợt mạnh nhất mùa đông năm nay, kéo dài đến khoảng ngày 3-4.1.2019. Vùng núi cao có thể chỉ còn dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Ngày mai Bắc Bộ trời chuyển rét, mở đầu cho đợt rét đậm cuối tuần này

Thảo Anh |

Ngày mai (28.12), Bắc Bộ trở mình chuyển rét. Từ ngày 29.12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Áp thấp nhiệt đới đe dọa Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Thảo Anh |

Từ khoảng đêm 29.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10.

Đợt rét đậm rét hại đạt "đỉnh" của mùa đông, kéo dài cả tuần lễ

TA QUANG - THẢO ANH |

Chuyên gia khí tượng nhận định đợt rét đậm, rét hại từ 29.12 là đợt mạnh nhất mùa đông năm nay, kéo dài đến khoảng ngày 3-4.1.2019. Vùng núi cao có thể chỉ còn dưới 3 độ C, khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Ngày mai Bắc Bộ trời chuyển rét, mở đầu cho đợt rét đậm cuối tuần này

Thảo Anh |

Ngày mai (28.12), Bắc Bộ trở mình chuyển rét. Từ ngày 29.12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.