Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

Cụ thể, Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La bị phạt hơn 1,1 tỉ đồng về hành vi xả nước thải chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (nước thải có các thông số: COD, TSS, nitơ, coliform, photpho… vượt nhiều lần quy chuẩn cho phép); 140 triệu đồng về hành vi lắp đặt hệ thống đường ống, máy bơm để xả nước thải không qua xử lý ra môi trường và tạm đình chỉ 3 tháng hoạt động cũng cho hành vi này. Tổng mức hình phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty BHL Sơn La phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày.

Được biết, đầu tháng 12.2020, doanh nghiệp này bị bắt quả tang đào cống ngầm xả nước thải chưa qua xử lý xuống hang ngầm trong lòng đất.

Trước đó, tháng 3.2018, người dân bản Mai Châu, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn đã từng phản ánh về việc công ty xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều gia đình phải di chuyển đến nơi ở mới để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Huy động 4 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn tại quán karaoke giữa TP.Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 18.3, tại khu vực tổ 3, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại quán karaoke, 4 xe cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Vân Tiến |

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An - nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Sơn La: Mưa đá làm thủng mái nhà dân, gây thiệt hại trên 170 ha cây trồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 10.3, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kèm gió lốc và mưa đá làm trên 170 hecta cây trồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Huy động 4 xe cứu hỏa dập đám cháy lớn tại quán karaoke giữa TP.Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 18.3, tại khu vực tổ 3, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại quán karaoke, 4 xe cứu hỏa đã được huy động để dập lửa.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Vân Tiến |

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim An - nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Sơn La: Mưa đá làm thủng mái nhà dân, gây thiệt hại trên 170 ha cây trồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đêm 10.3, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kèm gió lốc và mưa đá làm trên 170 hecta cây trồng.