Sau nhiều ngày nắng nóng, TPHCM có mưa dông lớn

HẠ MÂY |

TPHCM - Sau nhiều ngày nắng nóng, chiều ngày 12.5, một số nơi trên địa bàn TPHCM bắt đầu có mưa dông lớn vào giờ tan tầm.

Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa rào trên khu vực huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, Quận 6, quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức.

Ngoài ra, có một khối mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực Long An và Bình Dương di chuyển về phía TPHCM.

Trong khoảng từ 0-3 giờ tới, các khối mây dông này có khả năng sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, gây mưa rào cho các khu vực kể trên và lan sang các khu vực lân cận, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-14m/s). Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Khoảng ngày 15.5, khu vực có xu hướng gia tăng mưa trở lại, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa 10 ngày tới tại Nam Bộ phổ biến từ 60-120mm, có nơi cao hơn.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong thời kỳ dự báo đạt 24-26 độ C, cao nhất dao động trong khoảng 32-35 độ C.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ cuốn trôi ngầm tràn, người dân vừa dắt vừa đẩy xe máy qua suối

THANH BÌNH |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của trận mưa lũ kéo dài trong nhiều giờ, 1 ngầm tràn trên tỉnh lộ 145, thuộc địa phận huyện Nậm Pồ đã bị lũ cuốn trôi.

Không khí lạnh gây mưa rét giữa tháng 5 có bất thường không?

AN AN |

Khoảng ngày 14.5, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc. Tuy nhiên dự báo trong đợt lạnh tới, nhiệt độ ở Hà Nội ít có khả năng xuống dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết 11.5: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn về đêm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 45-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lũ cuốn trôi ngầm tràn, người dân vừa dắt vừa đẩy xe máy qua suối

THANH BÌNH |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của trận mưa lũ kéo dài trong nhiều giờ, 1 ngầm tràn trên tỉnh lộ 145, thuộc địa phận huyện Nậm Pồ đã bị lũ cuốn trôi.

Không khí lạnh gây mưa rét giữa tháng 5 có bất thường không?

AN AN |

Khoảng ngày 14.5, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc. Tuy nhiên dự báo trong đợt lạnh tới, nhiệt độ ở Hà Nội ít có khả năng xuống dưới 20 độ C.

Dự báo thời tiết 11.5: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn về đêm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 45-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.