Sau khi tắm ở sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật tiếp tục chứng minh ra sao?

Hà Phương - Tô Thế |

Để chứng minh kết quả thử nghiệm, ngày 8.8, chuyên gia Nhật Bản đã đích thân tắm tại đoạn thí điểm. Không những vậy, chuyên gia Nhật sẽ thả cá chép Nhật xuống Hồ Tây và nhiều loại cá khác xuống sông Tô Lịch.

Sau khi kết thúc dự án thí điểm, Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản, dự kiến vào sáng 16.9 tới đây, đơn vị này sẽ cùng với nhóm công tác thuộc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; cán bộ của Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các chuyên gia về ngành nước của Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiến hành lấy mẫu đánh giá quá trình xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ Nano - Bioreactor tại đoạn sông Tô Lịch, góc Hồ Tây ở TP Hà Nội.

Trao đổi với Lao Động, TS.Kubo Jun - Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản cho biết: "Dự định ngày 16.9, chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu nước để kiểm tra, đánh giá kết quả của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho thả cá Koi - cá chép Nhật xuống đoạn thí điểm ở Hồ Tây và các loại các xuống sông Tô Lịch để chứng minh nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam và có thể sử dụng trong sinh hoạt".

Chuyên gia Nhật Bản từng đích thân tắm tại đoạn thí điểm trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên.
Chuyên gia Nhật Bản từng đích thân tắm tại đoạn thí điểm trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên.

Như đã đưa tin, ngày 16.5, Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản” đã được khởi động. Sau khi triển khai dự án, kết quả bước đầu được các chuyên gia đánh giá khả quan.

Tuy nhiên, vào ngày 9.7, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về công tác phục vụ thoát nước mùa mưa theo quy định, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã mở cửa xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch do mực nước của hồ Tây đang cao hơn quy định khoảng 25cm.

Việc tiếp nhận nước từ hồ Tây khiến hệ toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong vòng gần 2 tháng qua đã trong chốc lát bị cuốn trôi.

Đến ngày 31.7, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để để phục vụ cho công tác phòng chống úng ngập do cơn bão số 3 gây ra.

Chiều 8.8, chuyên gia Nhật Bản xuống bể trình diễn làm sạch sông Tô Lịch bơi lội, tắm gội bằng chính nguồn nước qua xử lý công nghệ Nano - Bioreator.

Để kết quả thí điểm được đảm bảo khách quan, dự án được kéo dài thêm hai tháng. Dự kiến ngày 16.9, chuyên gia Nhật Bản sẽ lấy mẫu nước để kiểm tra, đánh giá kết quả thí điểm.

Hà Phương - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh biếc, người dân "mở hội" câu cá

Tô Thế - Sơn Tùng |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng lên mức cao và đổi màu xanh ngắt. Nước sông trong xanh hơn khiến cần thủ thoải mái buông câu bắt cá.

Vì sao TPHCM chưa áp dụng công nghệ Nhật đang thử nghiệm ở sông Tô Lịch?

MINH QUÂN |

TPHCM đang đợi kết quả thử nghiệm, số liệu quan trắc từ đoạn sông Tô Lịch đã áp dụng công nghệ Nano-Bioreactor rồi mới tính chuyện áp dụng cho xử lý nước kênh rạch ở thành phố.

Chuyên gia Việt Nam có dám tắm sông Tô Lịch?

LÊ THANH PHONG |

Sau khi lắp đặt khu trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch (Hà Nội) bằng công nghệ Nano-Bioreactor, dự kiến ngày 8.8, chuyên gia Nhật Bản sẽ đích thân tắm tại đây, bởi ông chắc chắn nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam và có thể sử dụng trong sinh hoạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh biếc, người dân "mở hội" câu cá

Tô Thế - Sơn Tùng |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng lên mức cao và đổi màu xanh ngắt. Nước sông trong xanh hơn khiến cần thủ thoải mái buông câu bắt cá.

Vì sao TPHCM chưa áp dụng công nghệ Nhật đang thử nghiệm ở sông Tô Lịch?

MINH QUÂN |

TPHCM đang đợi kết quả thử nghiệm, số liệu quan trắc từ đoạn sông Tô Lịch đã áp dụng công nghệ Nano-Bioreactor rồi mới tính chuyện áp dụng cho xử lý nước kênh rạch ở thành phố.

Chuyên gia Việt Nam có dám tắm sông Tô Lịch?

LÊ THANH PHONG |

Sau khi lắp đặt khu trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch (Hà Nội) bằng công nghệ Nano-Bioreactor, dự kiến ngày 8.8, chuyên gia Nhật Bản sẽ đích thân tắm tại đây, bởi ông chắc chắn nước sau khi xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam và có thể sử dụng trong sinh hoạt.