Sau bão số 1 Choi-wan, dự báo diễn biến tiếp theo của mùa bão năm 2021

An An |

Bão số 1 Choi-wan đi vào Biển Đông theo đúng kịch bản dự báo trước đó. Sau cơn bão này, dự kiến còn 11 - 13 cơn bão trong năm nay.

Cuối tháng 6 khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới

Ngày 3.6, bão Choi-wan đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 1 năm 2021. Chiều nay (4.6), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Việc xuất hiện bão số 1 đúng kịch bản dự báo. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo đầu tháng 6.2021, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong nửa cuối tháng 6.2021, xoáy thuận nhiệt đới có thể xuất hiện trên khu vực Biển Đông, nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, chủ yếu chỉ gây thời tiết xấu trên biển.

Về thời gian chính vụ mùa bão, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay nhiều khả năng bão/áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những tháng 7-9.2021, ảnh hưởng đến các tỉnh trung và nam Trung Bộ từ tháng 9 cho đến hết năm 2021.

Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2021 hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức tương đương so trung bình nhiều năm (khoảng từ 12 - 14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5 - 7 cơn). Như vậy, sau bão số 1 Choi-wan, năm nay còn khoảng 11 - 13 cơn bão trên Biển Đông.

Ông Lâm cũng cảnh báo năm nay cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.

Mùa mưa tập trung tháng 10, tháng 11

Dự báo về lượng mưa khu vực Bắc Bộ từ tháng 6-8.2021, phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng vậy. Riêng khu vực nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tháng 6.

Cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam Biển Đông trong những tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, gió mùa đông bắc từ tháng 11.2021 ở khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11.2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Tại Việt Nam, năm 2020 là một năm thiên tai cực đoan, nhiều kỷ lục về bão, mưa, lũ, dông, sét kèm mưa đá dịp tết Canh Tý ở Bắc Bộ; thiếu hụt nước và xâm nhập mặn xảy ra sớm, nghiêm trọng và khốc liệt hơn năm hạn mặn kỷ lục 2016 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bão chồng bão, lũ chồng lũ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung.

Trong đó bão số 9 (Molave) là một trong hai cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây. Mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở miền Trung, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là tại Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67 Phong Điền (Thừa Thiên Huế); Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 Hướng Hoá (Quảng Trị); Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My và Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

An An
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 1 Choi-wan, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Cập nhật tin bão: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách đảo Luzon 210km

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 16h vị trí tâm bão số 1 Choi-wan ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, sẽ tiếp tục đổi hướng

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách Luzon (Philippines) 210km, sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng đông bắc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 1 Choi-wan, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Cập nhật tin bão: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách đảo Luzon 210km

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 16h vị trí tâm bão số 1 Choi-wan ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, sẽ tiếp tục đổi hướng

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 1 Choi-wan giật cấp 10 cách Luzon (Philippines) 210km, sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng đông bắc.