Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Trung Hà |

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

Ngày 11.10, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội thảo “Hiểu đúng về ô nhiễm không khí tại Hà Nội - Hành động của chính quyền và người dân”.

Trả lời câu hỏi về việc 3 năm qua dừng hạng mục tưới nước rửa đường, có phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm trên địa bàn hay không, ông Mai Trọng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

“Với thời tiết hanh khô, nhiệt độ cao gây ra bụi thì thành phố cho phép rửa đường bằng xe chuyên dụng” - ông Thái cho hay.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Hà Nội, thành phố đang quản lý 6.649.596 phương tiện, trong đó có 739.731 ôtô, 5.761.436 xe máy và xe máy điện là 148.429 chiếc. Trong đó có rất nhiều xe quá niên hạn sử dụng. Những chiếc xe máy này hàng ngày vẫn xả khí thải ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc thu hồi cũng mất nhiều thời gian và kinh phí.

Đánh giá của Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cho biết, nhằm hạn chế ô nhiễm bụi, không khí, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp như kế hoạch trồng một triệu cây xanh; thu dọn rác, đầu tư xe quét rác, hút bụi trên đường phố; xử lý xe chở vật liệu xây dựng không che chắn, để rơi vãi vật liệu ra đường.

Trước đó, tại cuộc giao ban Quý III, UBND thành phố Hà Nội, ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND thành phố cũng cho biết, thành phố đã nêu ra 12 nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm, đồng thời cho biết thành phố đã áp dụng 19 giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm trong thời gian qua của thành phố.

Trung Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo môi trường "gần đây nhất" trùng số liệu 2005, Bộ Tư pháp nói gì?

Trần Vương - Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra lại, sau khi có ý kiến liên quan đến việc báo cáo môi trường "gần đây nhất" lại có số liệu trùng với năm 2005.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.

AirVisual nói về thông tin "Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới"

Lan Hương (dịch) |

Đại diện AirVisual chính thức có thông báo trên website và khẳng định thông tin Hà Nội bị xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trên Air Visual không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí trong tháng 3.2018, Hà Nội không nằm trong Top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Báo cáo môi trường "gần đây nhất" trùng số liệu 2005, Bộ Tư pháp nói gì?

Trần Vương - Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra lại, sau khi có ý kiến liên quan đến việc báo cáo môi trường "gần đây nhất" lại có số liệu trùng với năm 2005.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.

AirVisual nói về thông tin "Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới"

Lan Hương (dịch) |

Đại diện AirVisual chính thức có thông báo trên website và khẳng định thông tin Hà Nội bị xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trên Air Visual không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí trong tháng 3.2018, Hà Nội không nằm trong Top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.