Sau 1 năm nữa, Hà Nội sẽ "bắt" được căn nguyên của ô nhiễm không khí?

Nguyễn Hà |

Bà Lê Thanh Thuỷ, Trưởng phòng Quản lý dự án, Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay Hà Nội đã và đang triển khai các chương trình để xác định căn nguyên của ô nhiễm không khí.

"Không thể nói chính quyền thờ ơ"

Câu chuyện Hà Nội ô nhiễm không khí những ngày qua vẫn làm nóng dư luận. Tại Hội thảo "Hà Nội – Paris: Có biên giới nào cho ô nhiễm không khí" diễn ra chiều 12.10, bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Quản lý dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng:

“Chúng ta không thể nói rằng chính quyền thờ ơ. Tôi không dám so sánh Hà Nội với Paris. Chúng ta ưu tiên về phát triển kinh tế vẫn đi hàng đầu, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống, đến sức khoẻ của từng người dân, không chỉ là người dân Hà Nội mà cả du khách nước ngoài đang làm việc tại đây, chúng ta giải quyết thế nào? Sự quyết tâm của chính quyền là điều cực kỳ quan trọng nhưng tính cam kết để thực thi các chính sách cũng không kém phần quan trọng. Ai sẽ thực hiện chính sách? Đó là tất cả chúng ta ngồi tại đây, tất cả công dân với mục đích chung rằng chúng ta phải hành động cho chúng ta, đừng chờ đợi ai cả” – Bà Thuỷ nói.

Bà Lê Thanh Thuỷ, trưởng phòng Quản lý dự án, Sở TNMT Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà
Bà Lê Thanh Thuỷ, trưởng phòng Quản lý dự án, Sở TNMT Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo bà Thuỷ, hiện tại thành phố đang triển khai 19 biện pháp trước tình hình ô nhiễm không khí bao gồm tăng các trạm quan trắc trên địa bàn thành phố, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ không còn người dân dùng bếp than tổ ong, thành phố đã hoàn thành kế hoạch trồng hơn 1 triệu cây xanh và tiếp tục trồng bổ sung thêm 600.000 cây trong giai đoạn 2019-2020; sử dụng công nghệ cao để xử lý nước thải…

Nói sâu về chương trình giảm bếp than tổ ong, bà Thuỷ cho biết đây là chương trình được triển khai thực hiện từ năm 2017. “Chúng tôi đến gặp ai, bất cứ quận huyện nào trên địa bàn thành phố đều nói rằng chương trình rất hay, nhưng khi bắt tay vào làm khó khăn vô cùng. Cho người dân bếp thay thế mà người dân còn không muốn thay đổi, chứ chưa nói đến việc người dân bỏ tiền ra mua bếp. Người dân nói rằng dùng bếp than tổ ong rẻ hơn, tiết kiệm hơn nhiều. Vậy tính cam kết của người dân đến đâu?” – Bà Thuỷ đặt câu hỏi.

Chất lượng không khí tại Hà Nội nhiều ngày thường xuyên ở mức kém. Ảnh: Tô Thế
Chất lượng không khí tại Hà Nội nhiều ngày thường xuyên ở mức kém. Ảnh: Tô Thế

Bao lâu nữa sẽ biết Hà Nội ô nhiễm từ những nguồn nào?

Cũng theo bà Thuỷ, hiện nay Hà Nội đang tiến hành nghiên cứu các thành phần hoá học của hạt bụi PM2.5. Đây là kinh nghiệm từ bài học của Bắc Kinh, có sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới, viện khí tượng Phần Lan.

“Chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu trong vòng 1 năm và xác định xem thành phần nào dẫn đến ô nhiễm không khí. Bao nhiêu phần trăm từ giao thông, bao nhiêu phần trăm từ than tổ ong… Chúng ta sẽ có câu trả lời sau 1 năm nữa” – bà Thuỷ cho biết.

Chương trình cũng đang tiến hành kiểm kê các nguồn thải này để giúp Hà Nội xác định rõ tất cả nguồn thải gây ô nhiễm không khí để đưa ra bức tranh tổng thể về sự lan truyền không khí của Hà Nội và những dự báo cho các kịch bản khác nhau. Từ đó các nhà khoa học có thể đồng hành cùng với Thành phố để cùng đưa ra những giải pháp.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Trung Hà |

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

Hô biến Air Visual, cấm gãi đầu để chống ô nhiễm?!

Anh Đào |

AirVisual, ứng dụng đo chất lượng không khí tạm thời bị gỡ bỏ kho ứng dụng người dùng từ Việt Nam. Trong khi đó, quét nhà, rang lạc, thậm chí gãi đầu cũng được giải thích là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

AirVisual nói về thông tin "Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới"

Lan Hương (dịch) |

Đại diện AirVisual chính thức có thông báo trên website và khẳng định thông tin Hà Nội bị xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trên Air Visual không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí trong tháng 3.2018, Hà Nội không nằm trong Top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Trung Hà |

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, từ cuộc họp giao ban tháng 3.2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà đã cho phép công ty môi trường rửa đường trở lại.

Hô biến Air Visual, cấm gãi đầu để chống ô nhiễm?!

Anh Đào |

AirVisual, ứng dụng đo chất lượng không khí tạm thời bị gỡ bỏ kho ứng dụng người dùng từ Việt Nam. Trong khi đó, quét nhà, rang lạc, thậm chí gãi đầu cũng được giải thích là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

AirVisual nói về thông tin "Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới"

Lan Hương (dịch) |

Đại diện AirVisual chính thức có thông báo trên website và khẳng định thông tin Hà Nội bị xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trên Air Visual không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí trong tháng 3.2018, Hà Nội không nằm trong Top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.