Sắp xuất hiện mưa sao băng lớn nhất năm 2021 tại Việt Nam

AN AN |

Năm nay, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng Geminids (Song Tử) - một trong những mưa sao băng lớn nhất trong năm đạt cực điểm vào ngày 13 - 14.12.

Theo Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội HAS, mưa sao băng Geminids được đánh giá là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất trong năm. Geminids còn được mệnh danh là "vua" của các trận mưa sao băng. Bởi số lượng lúc cực đại có thể lên tới 120 sao băng/giờ với rất nhiều vệt sao băng to và sáng.

Mưa sao băng này thường diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 12 hằng năm, cực đại của năm nay sẽ rơi vào đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14 tháng 12.

Pha trăng khuyết năm nay sẽ hạn chế khả năng quan sát, nhưng mưa sao băng Song Tử vốn nổi tiếng với rất nhiều sao băng lớn và sáng, do đó một màn trình diễn tuyệt vời vẫn sẽ diễn ra. Thời điểm quan sát tốt nhất là sau nửa đêm ở một vị trí tối. Các sao băng có xu hướng tỏa ra từ phía chòm sao Song Tử, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời đêm.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, nguồn gốc của mưa sao băng Geminids khác với hầu hết các trận mưa sao băng khác có nguồn gốc từ các sao chổi.

Geminids là mưa sao băng xuất phát từ những mảnh vụn của một tiểu hành tinh có tên là 3200 Phaethon. Đây là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5 km và chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo có chu kỳ 1,4 năm.

Những mảnh vụn của tiểu hành tinh này để lại trên đường đi của nó khi tới gần Mặt Trời là rất nhiều thiên thạch nhỏ. Hàng năm, khi Trái Đất của chúng ta đi qua khu vực quỹ đạo bị cắt ngang bởi dòng thiên thạch này, các thiên thạch đi vào khí quyển Trái Đất với vận tốc hơn 100.000 km/h và cháy sáng trên tầng cao khí quyển, tạo thành những vệt sao băng mà chúng ta có thể quan sát được từ mặt đất.

Geminids là những thiên thạch sáng và lao qua rất nhanh. Chúng có xu hướng có màu vàng. Chúng cũng được biết đến với thiên thạch quả cầu lửa có thể tồn tại lâu hơn một vệt sao băng trung bình. Điều này là do thực tế quả cầu lửa bắt nguồn từ các hạt vật chất lớn hơn.

Mưa sao băng Ursids vào ngày 21 - 22.12

Ursids là một trận mưa sao băng nhỏ với tần suất 5-10 vệt/giờ, hình thành từ các hạt bụi còn sót lại từ tàn dư của sao chổi Tuttle, được phát hiện vào năm 1790. Mưa sao băng Ursids thường diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 12 hằng năm. Cực đại của năm nay sẽ rơi vào đêm 21, rạng sáng ngày 22.12.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Lịch quan sát những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong tháng 12 này

AN AN - THIỆN NHÂN |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 12 năm nay. Tháng này người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 2 đợt mưa sao băng.

Sắp xuất hiện 5 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 12 này

AN AN (THEO HAS) |

Theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, trong tháng 11.2021, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 5 hiện tượng kỳ thú. Trong đó đáng chú ý nhất là mưa sao băng Geminids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm xảy ra vào giữa tháng. Cuối tháng bầu trời tiếp tục có sự xuất hiện của mưa sao băng Ursids với tần suất vệt sao băng ít hơn.

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lịch quan sát những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong tháng 12 này

AN AN - THIỆN NHÂN |

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 12 năm nay. Tháng này người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 2 đợt mưa sao băng.

Sắp xuất hiện 5 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam tháng 12 này

AN AN (THEO HAS) |

Theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, trong tháng 11.2021, người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 5 hiện tượng kỳ thú. Trong đó đáng chú ý nhất là mưa sao băng Geminids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm xảy ra vào giữa tháng. Cuối tháng bầu trời tiếp tục có sự xuất hiện của mưa sao băng Ursids với tần suất vệt sao băng ít hơn.

Ngắm mưa sao băng Leonids cực đại tuyệt đẹp ngay ngày mai

Hải Anh |

Mưa sao băng Leonids đạt cực đại vào đêm 17.11 với tối đa 15 ngôi sao băng có thể quan sát được mỗi giờ cho đến rạng sáng 18.11, theo các chuyên gia.