Sắp vào mùa bão, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm nhiều đợt mưa lớn kéo dài

AN AN |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết sắp bước vào cao điểm mùa bão ở miền Bắc. Khoảng tháng 6, tháng 7 mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Những ngày vừa qua, mưa lớn diện rộng xảy ra ở khu vực bắc và bắc Trung Bộ khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông ách tắc.

Ngoài ra, một số tỉnh miền núi phía bắc chịu thiệt hại do cây trồng vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều công trình kiên cố bị sạt lở.

Về diễn biến thời tiết thời gian tới, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ông Trần Quang Năng phân tích diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.

Thưa ông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo diễn biến mưa lớn ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trong những ngày tới như thế nào, tiềm ẩn hiện tượng nguy hiểm ra sao?

- Trong 3 - 4 ngày vừa qua, toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa và mưa lớn trên diện rộng. Tính đến hôm nay, đợt mưa đã qua thời điểm cao điểm nhất.

Chúng tôi dự báo bắt đầu từ hôm nay (25.5), mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng núi Bắc Bộ sẽ vẫn còn mưa dông trên diện rộng và cục bộ có những điểm khả năng mưa to. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối cho đến đêm.

Với dự báo mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ có thể kéo dài cho đến khoảng cuối tháng 5, người dân cần đề phòng nguy cơ rất cao về dông, lốc, sét trong mưa dông. Đặc biệt là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc và khu vực vùng núi bắc Trung Bộ trong thời gian tới.

Việc cuối tháng 5 nắng nóng vẫn xuất hiện thưa thớt và mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi có bất thường so với quy luật thời tiết hay không, thưa ông?

- Trong tháng 5 năm nay có nhiều đợt tăng cường không khí lạnh từ phía bắc và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam, gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và làm cho nền nhiệt độ giảm thấp cũng như gây ra mưa nhiều nơi ở các tỉnh Bắc Bộ. Ngay chính đợt mưa lớn này cũng là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao. Nhiệt độ trong tháng 5 thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ khoảng 1 - 2 độ C.

Chúng tôi dự báo thời điểm này đang là thời kỳ bước vào mùa mưa ở các tỉnh Bắc Bộ. Do vậy, trong thời gian tới, khoảng tháng 6, tháng 7, mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp diễn.

Chúng tôi đặc biệt lưu ý thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão đang đến và chính quyền địa phương, người dân phải có những biện pháp chủ động ứng phó ngay từ bây giờ.

Vậy thống kê từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra những đợt thiên tai dị thường, trái quy luật thời tiết nào,thưa ông?

- Từ đầu năm 2022 đến nay ở Việt Nam ghi nhận một đợt mưa lớn trái mùa ở khu vực nam Trung Bộ gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngoài ra, mưa dông, lốc sét cũng xảy ra ở nhiều nơi bởi vì chúng ta đang bước vào thời kỳ chuyển mùa.

Trên biển đã xuất hiện các cơn bão ở khu vực vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Mặc dù không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam nhưng đó là dấu hiệu xuất hiện bão sớm.

Chúng tôi dự báo năm 2022 là một năm tiếp diễn ảnh hưởng của La Nina và nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021.

Trân trọng cảm ơn ông!

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 24.5: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Dự báo thời tiết 23.5: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời mát mẻ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 200mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết 22.5: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.5,Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ khoảng 27 - 28 độ C.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 24.5: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ngập

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Dự báo thời tiết 23.5: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, trời mát mẻ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.5, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi trên 200mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết 22.5: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.5,Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ khoảng 27 - 28 độ C.