Sắp diễn ra Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V

Nguyễn Hà |

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V sẽ được tổ chức ngày 4.8.2022 tại Hà Nội.

Tiếp nối thành công của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV tổ chức vào năm 2015, được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và các sự kiện liên quan nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022.

Quán triệt và cùng thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới để quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển xanh và bền vững. Đặc biệt đây cũng là sự kiện gắn với chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Hội nghị sẽ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương; Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường; các cơ quan thông tấn, báo chí và đại diện của một số tổ chức và chuyên gia quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Thời gian: 08h30 ngày 04 tháng 8 năm 2022 (Thứ Năm) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hội nghị môi trường toàn quốc là sự kiện lớn của ngành tài nguyên và môi trường và của cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần; nhằm tổ chức đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn mới, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung tài liệu điều tra vụ chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 21.7, Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, vừa có công văn đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cung cấp thêm các tài liệu, văn bản để làm rõ vụ việc chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Môi trường: Chưa xử phạt người không phân loại rác từ 25.8

Nguyễn Hà - Minh Hà |

Theo ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường), ngày 25.8 tới đây, chưa xử phạt trường hợp không phân loại rác tại nguồn.

Hội nghị An toàn - Sức khoẻ - Môi trường KVT năm 2022

Hồ Cầm |

Vừa qua, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị “An toàn – Sức khỏe – Môi trường” năm 2022 nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như nhìn nhận những tồn tại và vướng mắc, từ đó có những cải tiến về công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường trong thời gian tới.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bổ sung tài liệu điều tra vụ chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 21.7, Công an tỉnh Gia Lai – cho biết, vừa có công văn đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cung cấp thêm các tài liệu, văn bản để làm rõ vụ việc chi sai tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Môi trường: Chưa xử phạt người không phân loại rác từ 25.8

Nguyễn Hà - Minh Hà |

Theo ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường), ngày 25.8 tới đây, chưa xử phạt trường hợp không phân loại rác tại nguồn.

Hội nghị An toàn - Sức khoẻ - Môi trường KVT năm 2022

Hồ Cầm |

Vừa qua, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị “An toàn – Sức khỏe – Môi trường” năm 2022 nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như nhìn nhận những tồn tại và vướng mắc, từ đó có những cải tiến về công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường trong thời gian tới.